Tin mới

Malaysia cấm nhập cảnh những cựu tù nhân liên quan khủng bố

Chủ nhật, 10/07/2016, 19:22 (GMT+7)

Malaysia vừa thông báo cấm nhập cảnh đối với hơn 300 tín đồ của giáo sỹ Abu Bakar sắp được Chính phủ Indonesia thả tự do trong thời gian tới, do lo ngại những người này sẽ trở thành mối đe dọa khủng bố nếu nhập cảnh vào Malaysia.

Malaysia vừa thông báo cấm nhập cảnh đối với hơn 300 tín đồ của giáo sỹ Abu Bakar sắp được Chính phủ Indonesia thả tự do trong thời gian tới, do lo ngại những người này sẽ trở thành mối đe dọa khủng bố nếu nhập cảnh vào Malaysia.

Ngày 9/7, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Zahid Hamidi cho biết Cục nhập cư Malaysia đang làm việc với đối tác Indonesia để có thông tin chi tiết bao gồm cả vân tay và các thông tin nhân trắc học của các đối tượng này.

Các đối tượng này bị đánh giá nếu xâm nhập vào Malaysia có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến một số công dân nước này, nhất là những người sẵn sàng gia nhập tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Theo ông Zahid, Malaysia sẽ làm việc với Indonesia để trao đổi các thông tin về chống khủng bố giữa hai nước, chẳng hạn như việc sửa đổi các luật chống khủng bố hiện hành.

Người di cư Syria được đưa tới căn cứ không quân Subang, ngoại ô Kuala Lumpur ngày 28/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Abu Kabar là một giáo sỹ cực đoan Indonesia, đồng thời là lãnh đạo của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI). Hiện Abu Bakar đang thụ án 15 năm tù sau khi bị chính quyền Indonesia buộc tội tài trợ cho một trại huấn luyện quân sự ở Aceh năm 2011.

Hơn 300 tín đồ của Abu Bakar cũng bị bắt vì bị nghi dính líu đến các hoạt động khủng bố ở Indonesia.

Theo TTXVN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cựu tù nhân