Tin mới

Malaysia lên tiếng về thông tin hỏa thiêu Kim Jong-nam

Thứ tư, 29/03/2017, 11:02 (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế Malaysia mới đây đã lên tiếng xác nhận, thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hiện vẫn đang được lưu trữ tại Viện Pháp y Quốc gia, chứ không được đưa đi hỏa táng như báo chí đưa trước đó.

Bộ trưởng Y tế Malaysia mới đây đã lên tiếng xác nhận, thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hiện vẫn đang được lưu trữ tại Viện Pháp y Quốc gia, chứ không được đưa đi hỏa táng như báo chí đưa trước đó.

Bộ trưởng Y tế Subramaniam khẳng định, hiện nay có rất nhiều suy đoán về tình hình thi thể, tuy nhiên, dựa trên xác nhận từ đội ngũ pháp y, thi thể này vẫn đang ở nhà xác.=

Bộ trưởng khẳng định, thi thể nạn nhân hiện vẫn thuộc sự phụ trách của Bộ Y tế. Trách nhiệm này chỉ hết khi Văn phòng Thủ tướng và Bộ Ngoại giao về hành động tiếp theo.

Ông Subramaniam tiết lộ, hiện Bộ Ngoại giao Malaysia hiện đang tiến hành đàm phán với chính phủ Triều Tiên.

Trước đó, báo chí đưa tin, thi thể Kim Jong-nam đã được đưa khỏi nhà xác đến khu hỏa táng ở quận Cheras vào chiều hôm 26/3 để "thực hiện nghi lễ tôn giáo".

Một công dân Triều Tiên hôm 13/2 đã bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX. Nạn nhân qua đời trên đường đi cấp cứu đến Bệnh viện Putrajaya. Theo dự đoán và nhận định của cảnh sát nước này, nạn nhân là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hiện, cảnh sát Malaysia đang điều tra làm rõ vụ án mạng. 

[mecloud]boVgPrkhpf [/mecloud]

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news