Tin mới

Malaysia xác nhận thân nhân của Kim Jong-nam sắp đến nhận dạng thi thể

Thứ năm, 23/02/2017, 15:39 (GMT+7)

Phó chánh thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Noor Rashid Ibrahim cho biết, một người thân của ông Kim Jong-nam, người được cho là bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur sẽ có mặt tại Malaysia trong khoảng một vài ngày tới để nhận dạng thi thể.

Phó chánh thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Noor Rashid Ibrahim cho biết, một người thân của ông Kim Jong-nam, người được cho là bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur sẽ có mặt tại Malaysia trong khoảng một vài ngày tới để nhận dạng thi thể.

Theo News Straits Times, ông Ibrahim nói rằng thân nhân trên đang sống "không xa Malaysia" và dự kiến đến nước này trong vài ngày tới để hỗ trợ quá trình nhận dạng thi thể hiện vẫn bị trì hoãn.

"Tôi nghĩ, trong vòng một hay hai ngày tới, một trong số họ sẽ đến. Đó có thể là con cái hoặc người thân", ông nói.

Ông cũng nhấn mạng rằng đến nay chưa có người thân nào trong gia đình của nạn nhân trình diện, trái với thông tin mà truyền thông đưa trước đó rằng con trai ông Kim Jong-nam đã đến Malaysia nhận dạng thi thể cha.

Phó chánh thanh tra cảnh sát Noor Rashid Ibrahim. Ảnh: NST

Trước đó, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar bác bỏ thông tin nói rằng Malaysia sẽ cử một đoàn điều tra tới Macao để lấy mẫu ADN từ gia đình ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu công vụ có tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 và thi thể hiện được bảo quản tại nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur mà chưa được nhận dạng do không có ADN của thân nhân.

Giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia cho rằng Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dù việc giám định AND chưa hoàn tất.

Trong khi đó, đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol khẳng định đây là công dân mang tên Kim Chol, không phải ông Kim Jong-nam, đồng thời chỉ trích Kuala Lumpur vì trì hoãn việc bàn giao thi thể, có "hành vi bất chính" và "mục đích chính trị" khi điều tra vụ án.

[mecloud]ZVLynsZgYJ[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news