Tin mới

Màn đá phạt cầu kỳ dẫn đến bàn thua của FLC Thanh Hóa trở thành trò cười

Thứ năm, 18/08/2016, 17:16 (GMT+7)

Trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn diễn ra tối qua 17/8, có tới 4 cầu thủ FLC Thanh cùng thực hiện một pha phối hợp đá phạt đầy cầu kỳ. Tuy nhiên, pha bóng này kết thúc với một bàn thua ngược, khiến HLV và người hâm mộ xứ Thanh khó mà chấp nhận.

Trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn diễn ra tối qua 17/8, có tới 4 cầu thủ FLC Thanh cùng thực hiện một pha phối hợp đá phạt đầy cầu kỳ. Tuy nhiên, pha bóng này kết thúc với một bàn thua ngược, khiến HLV và người hâm mộ xứ Thanh khó mà chấp nhận.

[mecloud]qZYe1ionOp[/mecloud]

Phút 58, đội bóng FLC Thanh Hóa được hưởng một quả đá phạt bên phần sân Sài Gòn. Lúc này, đội bóng xứ Thanh đang dẫn 1-0 và rất cần có bàn nhân đôi cách biệt để nắm chắc phần thắng, qua đó tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch.

Chính vì vậy, FLC Thanh Hóa đã rất cẩn trọng trong pha phối hợp nói trên. Có tới 4 cầu thủ của FLC Thanh Hóa cùng tham gia phối hợp đá phạt. Tuy nhiên, ý đồ của pha phối hợp này đã nhanh chóng bị trở thành thảm họa khi cầu thủ chuyền hỏng ngay từ đường chuyền đầu tiên.

Sau khi cướp được bóng từ đối phương, các cầu thủ đội bóng Sài Gòn nhanh chóng tổ chức phản công. Khi bóng áp sát khung thành FLC Thanh Hóa, BLV trận đấu nói: "Nếu như đây là một bàn thắng, thì đó chắc chắn là sai lầm (của FLC Thanh Hóa)". Chỉ 5 giây sau đó, Lima băng xuống đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho Sài Gòn.

Chứng kiến tình huống phối hợp đá phạt cầu kỳ nhưng khiến đội nhà bị thua ngược, bản thân HLV Lê Thụy Hải đứng ở khu vực chỉ đạo cũng phải tỏ ra ngán ngẩm. Dù ngay lập tức có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau đó, nhưng chung cuộc FLC Thanh Hóa vẫn bị Sài Gòn cầm hòa 2-2. Kết quả này khiến BHL và người hâm mộ đội bóng xứ Thanh khó mà chấp nhận nổi.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên fanpage mạng xã hội, đã có hàng ngàn bình luận cho rằng pha dàn xếp đá phạt "dở khóc dở cười" này xứng đáng được ghi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Nhiều khán giả đã tinh ý nhận ra pha dàn xếp đá phạt này chắc chắn do HLV Hải "lơ" chỉ đạo.

Bạn Tran Quang bình luận: "Đây là bài tủ của ông Hải "lơ",mà ông này cũng đang học cách đá phạt siêu dị của bóng đá Nhật đó!". 
 
Thành viên có nickname Cù Lần chia sẻ: "

Cầu kỳ, mất thời gian, kém hiệu quả! Giống mấy cha nói dai, nói dài, nói... dở ẹt!".

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news