Tin mới

Màn kịch vụng về của người phụ nữ lỡ tiêu xài hoang phí, báo án bị cướp hơn 3 lượng vàng

Thứ năm, 22/03/2018, 14:24 (GMT+7)

Theo bà Hoa trình báo, khi đang ngủ thì có một người đàn ông trùm kín đầu, ập vào nhà, kề dao vào cổ, bịt miệng buộc bà mở tủ lấy đi 15 chỉ vàng 24K, 18 chỉ vàng 18K và số tiền 79 triệu đồng của gia đình.

Theo bà Hoa trình báo, khi đang ngủ thì có một người đàn ông trùm kín đầu, ập vào nhà, kề dao vào cổ, bịt miệng buộc bà mở tủ lấy đi 15 chỉ vàng 24K, 18 chỉ vàng 18K và số tiền 79 triệu đồng của gia đình.

Theo tin tức trên Tri Thức Trực Tuyến đăng tải, sáng 22/3, Công an xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Châu Thị Kim Hoa (50 tuổi, đã đổi tên) về việc báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bà Hoa tại cơ quan Công an. 

Gần hai tháng trước (1/2), Công an huyện Thanh Bình nhận được tin báo của bà Hoa cho biết bị người lạ kề dao vào cổ cướp tiền, vàng. Theo lời người phụ nữ trên, khoảng 1h sáng, bà đang ngủ tại nhà thì có người đàn ông trùm kín đầu đột nhập.

Người này kề dao vào cổ, bịt miệng buộc bà mở tủ lấy đi 15 chỉ vàng 24K, 18 chỉ vàng 18K và số tiền 79 triệu đồng. 

Nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã kết luận việc bà Hoa bị cướp là không có căn cứ, không phù hợp với hiện trường bà khai.

Điều tra viên đã mời bà Kim lên làm việc. Lúc này, người phụ lớn tuổi mới thừa nhận đã tiêu xài số tiền lớn.

Trước Tết Nguyên đán, bà Kim sợ chồng hỏi số tiền gia đình dành dụm nên bịa chuyện, báo tin đến cảnh sát và tạo hiện trường giả vụ cướp đột nhập vào nhà.

Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Hoa số tiền 750 nghìn đồng về hành vi hoang báo tin giả.

Trang Vũ (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news