Tin mới

Màn xăm mình đẫm máu của những bộ tộc có làn da cá sấu

Thứ tư, 19/02/2014, 10:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Để có được bộ ngực sùi đẹp như vẩy cá sấu, những người trong bộ lạc phải chịu ngàn vết gai đâm, vô cùng đau đớn.

(Tinmoi.vn) Để có được bộ ngực sùi đẹp như vẩy cá sấu, những người trong bộ lạc phải chịu ngàn vết gai đâm, vô cùng đau đớn.

 Những vết sẹo hình xoáy tinh tế, những hình khối được tạo thành từ các dấu chấm phức tạp chính là cách làm đẹp cơ thể của các bộ lạc Bodi, Mursi và Surma tại Ethiopia.

Không riêng các bộ tộc Ethiopia có tục xăm mình để làm đẹp. Tại Uganda, người Karamojong cũng rất nổi tiếng với những hình xăm trên cơ thể. Phía bên kia biên giới Ethiopia và Sudan, đàn ông Nuer cũng xăm lên trán để đánh dấu sự trưởng thành của mình.

Clip nghi thức xăm mình đau đớn và đẫm máu của bộ tộc Surma:

Bên cạnh những hình xăm phức tạp, nhiều phụ nữ Surma còn có truyền thống xỏ khuyên môi

Bên cạnh những hình xăm phức tạp, nhiều phụ nữ Surma còn có truyền thống xỏ khuyên môi

Một người đàn ông Mursi với những hình xăm trên ngực. Người Mursi coi các vệt sẹo như dấu hiệu của vẻ đẹp và sức mạnh


Một người đàn ông Mursi với những hình xăm trên ngực. Người Mursi coi các vệt sẹo như dấu hiệu của vẻ đẹp và sức mạnh

Cả người Menit và người Surma đều có tục xăm mình. Mặc dù họ chỉ sống cách nhau vài dặm nhưng lại thường xuyên đối đầu nhau


Cả người Menit và người Surma đều có tục xăm mình. Mặc dù họ chỉ sống cách nhau vài dặm nhưng lại thường xuyên đối đầu nhau

Một người phụ nữ thuộc bộ tộc Menit sống gần người Surma tại thung lũng Omo.


Một người phụ nữ thuộc bộ tộc Menit sống gần người Surma tại thung lũng Omo.

Những hình xăm tuyệt đẹp của người Ethiopia và người Sudan trở thành niềm cảm hứng của nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue. Trong chuyến thăm bộ tộc Surma, anh đã chứng kiến một buổi lễ xăm mình của người dân nơi đây. Họ dùng dao lam và gai để tạo ra các hình xăm.

“Một bé gái 12 tuổi đã không nói một lời hay thốt ra một tiếng kêu nào trong suốt buổi lễ kéo dài 10 phút. Mẹ cô bé đã dùng một chiếc gai để đâm vào da, một lưỡi lam để cắt da. Cuối cùng, khi tôi hỏi cô bé chỗ da bị cắt có sao không, cô bé trả lời mình gần như sụp đổ. Thật khó tin khi cô bé đã không hề có biểu hiện đau đớn gì trong quá trình diễn ra buổi lễ. Điều đó có thể bị coi là đáng xấu hổ cho gia đình”.

Mặc dù đau đớn nhưng các cô gái Surma bắt buộc phải tham gia buổi lễ bởi “Vết sẹo là dấu hiệu của vẻ đẹp trong bộ lạc”.

“Những đứa trẻ đi học hoặc chuyển sang Thiên Chúa giáo sẽ không xăm mình. Những người còn lại cho rằng việc chịu được đau đớn khi xăm mình cho thấy họ có thể đối phó với việc sinh con trong tương lai”.

Trong khi một số bộ tộc như Dassanech tập trung hình xăm ở vai thì người Surma xăm hình trên mặt và đầu

Trong khi một số bộ tộc như Dassanech tập trung hình xăm ở vai thì người Surma xăm hình trên mặt và đầu

Nghi lễ xăm mình của người Surma. Họ dùng gai và lưỡi lam rạch lên da của bé gái 12 tuổi


Nghi lễ xăm mình của người Surma. Họ dùng gai và lưỡi lam rạch lên da của bé gái 12 tuổi

Mặc dù quá trình này rất đau đớn nhưng cô bé Lafforgue vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh để không làm gia đình xấu hổ


Mặc dù quá trình này rất đau đớn nhưng cô bé Lafforgue vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh để không làm gia đình xấu hổ

Sau lần xăm đầu tiên, người ta dùng nhựa cây hoặc tro bếp xát vào vết cắt để chúng mau lành


Sau lần xăm đầu tiên, người ta dùng nhựa cây hoặc tro bếp xát vào vết cắt để chúng mau lành

xăm mình


Bộ tộc Bodi cũng sống tại thung lũng Omo thường sử dụng nhựa cây hoặc tro để vết thương mau lành và vết sẹo nổi bật hơn.

Nhưng không phải ai cũng ấn tượng với các hình xăm này. “Nhiều người Ethiopia tại đô thị coi những người xăm mình là “nguyên thủy” và họ thường phải chịu thiệt thòi. Những người có hình xăm thường cố gắng giấu đi”, Lafforgue nói.

Tuy nhiên, việc xăm mình đang ngày càng trở nên nguy hiểm. Bệnh viêm gan siêu vi hay AIDS đang đe dọa người dân nơi đây.

Ana đã phải che giấu hình xăm của mình sau khi bị chế nhạo ở trường

Ana đã phải che giấu hình xăm của mình sau khi bị chế nhạo ở trường

Khác với những bộ tộc xăm mình, người Afar sống ở phía bắc Ethiopia nổi tiếng với việc dùng bơ để làm đẹp cho mái tóc


Khác với những bộ tộc xăm mình, người Afar sống ở phía bắc Ethiopia nổi tiếng với việc dùng bơ để làm đẹp cho mái tóc

Xăm hình râu rất phổ biến trong tộc người Afar, đặc biệt là phụ nữ


Xăm hình râu rất phổ biến trong tộc người Afar, đặc biệt là phụ nữ

Người đàn ông tộc Mursi (trái) và người phụ nữ Karrrayyu sống ở 2 vùng khác nhau nhưng họ có điểm tương đồng là những hình xăm


Người đàn ông tộc Mursi (trái) và người phụ nữ Karrrayyu sống ở 2 vùng khác nhau nhưng họ có điểm tương đồng là những hình xăm

Bất chấp rủi ro từ việc xăm mình mang lại, phong tục này vẫn đóng vai trò rất lớn trong đời sống của các bộ lạc.

Là nhóm người lớn thứ hai tại miền nam Sudan, sau tộc người Dinka, đa số đàn ông Nuer đều có “gaar” trên mặt. Đó là 6 vạch xăm ở 2 bên trán, dấu hiệu của sự trưởng thành.

Nhiều người đàn ông Nuer có vạch “gaar” để đánh dấu sự trưởng thành

Nhiều người đàn ông Nuer có vạch “gaar” để đánh dấu sự trưởng thành

Các hình xăm trên người của bộ tộc Toposa


Các hình xăm trên người của bộ tộc Toposa

Hình xăm đứt khúc bao quanh mắt của đàn ông và phụ nữ Toposa


Hình xăm đứt khúc bao quanh mắt của đàn ông và phụ nữ Toposa

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news