Tin mới

Mang bầu tuần 31, sản phụ bất ngờ đẻ rơi con trước cửa phòng sinh

Chủ nhật, 22/10/2017, 15:55 (GMT+7)

Sản phụ 22 tuổi vì đau bụng dữ dội đã đi khám tại trạm y tế phường. Sau đó được chuyển đến đến khoa Sản BV Thủ Đức nhưng vừa đến cửa phòng sinh thì em bé đã chào đời với cân nặng 2,2kg và được bác sĩ đỡ kịp thời.

Sản phụ 22 tuổi vì đau bụng dữ dội đã đi khám tại trạm y tế phường. Sau đó được chuyển đến đến khoa Sản BV Thủ Đức nhưng vừa đến cửa phòng sinh thì em bé đã chào đời với cân nặng 2,2kg và được bác sĩ đỡ kịp thời.

Ngày 22/10, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết vừa tiếp nhận một ca sinh non 31 tuần tuổi. Trước đó, thai phụ 22 tuổi thấy đau bụng thông thường đã đến thăm khám tại Trạm Y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, thấy bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, các bác sĩ đã gọi cấp cứu.

Bé sơ sinh được săn sóc trong lồng ấp sau sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

10 phút sau, sản phụ được chuyển đến khoa Sản BV Thủ Đức nhưng vừa đến cửa phòng sinh thì em bé đã chào đời với cân nặng 2,2kg và được bác sĩ đỡ kịp thời.

Bé trai chào đời trong sự vỡ òa hạnh phúc của nhiều người. Em bé do sinh non nên suy hô hấp, bác sĩ đã dặt nội khí quản, bơm 3 lọ thuốc trưởng thành phổi. Hiện, sức khỏe bé đã được cải thiện, đang được đặt trong lồng ấp chăm sóc, dự kiến sẽ cai thở máy trong 24 giờ tới.

Được biết, sản phụ đang mang thai ở tuần thứ 31 và không đi khám định kỳ, chỉ biết ngày dự sinh là 22/12. Vì vậy, khi đau bụng, chị nghĩ chỉ là đau thông thường. Lúc đau dữ, chị mới vô trạm y tế khám.

Bác sĩ khuyến cáo sản phụ cần quan tâm thăm khám thai định kỳ để có những dự liệu bất thường ở thai nhi, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sinh nở tốt đẹp.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news