Tin mới

Mất cổ vật hàng trăm triệu đồng ở chùa cổ Bắc Giang

Thứ hai, 18/01/2016, 14:58 (GMT+7)

Hai cổ vật là chiếc chóe và đôi lục bình, trị giá khoảng hơn 500 triệu đồng tại chùa cổ Bổ Đà (Bắc Giang) đã bị kẻ gian lấy cắp.

Hai cổ vật là chiếc chóe và đôi lục bình, trị giá khoảng hơn 500 triệu đồng tại chùa cổ Bổ Đà (Bắc Giang) đã bị kẻ gian lấy cắp.

Theo tin tức trên báo Nhân dân, Công Lý, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ mất trộm cổ vật quý giá tại chùa Bổ Đà (thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên).

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 16/1. Hai cổ vật bị đánh cắp tại một chiếc chóe, đôi lục bình, trị giá khoảng hơn 500 triệu đồng.

Chùa Bổ Đà nơi xảy ra vụ mất trộm cổ vật. Ảnh báo Công Lý 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và Công an huyện Việt Yên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi trên báo Nhân dân, Đại đức Tự Tục Vinh, trụ trì chùa Bổ Đà cho biết, chiếc chóe là cổ vật từ đời nhà Thanh (Trung Quốc), đôi lục bình có từ thời nhà Lê.

Được biết, chùa Bổ Đà được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XVIII) còn được gọi là Quán Âm núi Bổ Đà hay Bổ Đà Sơn Quán Âm tự. Đây là một trong những ngôi chùa cổ đẹp nhất Việt Nam.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news