Tin mới

Mặt nạ che nắng kỳ dị ở Trung Quốc

Thứ ba, 19/07/2016, 11:13 (GMT+7)

Những người phụ nữ đi đến bãi biển Thanh Đảo đeo những mặt nạ đủ màu sắc để tránh ánh nắng gay gắt có thể làm đen da mặt.

Những người phụ nữ đi đến bãi biển Thanh Đảo đeo những mặt nạ đủ màu sắc để tránh ánh nắng gay gắt có thể làm đen da mặt.

Thông tin trên báo Gia đình & Pháp luật cho biết hàng năm tại những bãi biển của Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc lại đón hàng trăm lượt khách du lịch nội địa với những màu sắc sặc sỡ. 

Những người phụ nữ đeo những chiếc mặt nạ đủ màu sắc để chống nắng. Ảnh: Gia đình & Pháp luật

Theo đó loại mặt nạ độc đáo này xuất hiện đầu tiên vào năm 2004 và được phụ nữ sử dụng với mục đích bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời. 

Những chiếc mặt nạ này được nhiều người cho rằng có khả năng chống UV. Ảnh: Gia đình & Pháp luật

Thông tin trên Zing cũng cho biết món đồ này có giá khá rẻ chỉ khoảng 15 đến 25 nhân dân tệ và được bày bán ở những cửa hàng dọc bãi biển.  

Món phụ kiện này che đi toàn bộ mặt và đầu. Ảnh: Gia đình & Pháp luật

 

Những du khách đeo mặt nạ và nằm dài trên bãi biển. Ảnh: Zing

 

Không chỉ người lớn mà trẻ con cũng đeo mặt nạ này. Ảnh: Zing

Món phụ kiện này che đi toàn bộ mặt và đầu của người đeo với lỗ hổng cho mắt, miệng và mũi. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news