Tin mới

Mất trộm hơn 500 gốc sâm quý

Thứ hai, 06/03/2017, 17:18 (GMT+7)

Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đang điều tra về việc trên 500 gốc Sâm Ngọc Linh bị mất trộm.

Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đang điều tra về việc trên 500 gốc Sâm Ngọc Linh bị mất trộm.

Người dân trồng Sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My. Ảnh: Tiền Phong

Xác nhận trên Tiền Phong, ông Hồ Quang Bửu – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ mất trộm sâm Ngọc Linh với số lượng lớn.

Thông tin trên Thanh niên và Pháp luật TP Hồ Chí Minh, 500 gốc Sâm Ngọc Linh (tương đương với 10 kg đủ các loại tuổi của sâm) bị mất trộm thuộc vườn sâm của gia đình ông Hồ Văn Dương (ở nóc Tak Ngo thuộc thôn 2, xã Trà Linh, H.Nam Trà My) vào ngày 28/2.

Sau khi được gia đình ông Dương trình báo vụ việc, xác định đây là vụ mất trộm sâm lớn về quy mô lẫn số lượng nên công an huyện Trà My đã vào cuộc thu thập thông tin, tiến hành điều tra.

Ngày 5/3, Công an H.Nam Trà My kết hợp với Công an TP.Tam Kỳ đã bắt tượng Nguyễn Minh Nguyệt (32 tuổi, ở thôn Dương Bình, xã Trà Dương, H.Bắc Trà My) khi đối tượng này đang trên đường tiêu thụ khoảng 4 kg sâm nghi có thể là Sâm Ngọc Linh tại thôn 2, Trà Linh vừa bị trộm.

Vụ việc đang được công an huyện Nam Trà Mỹ điều tra, làm rõ.

[mecloud]KtUscquV7L[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news