Tin mới

Máu hiếm được vận chuyển 1000km để cứu bé gái bị tim bẩm sinh

Thứ tư, 12/08/2015, 11:38 (GMT+7)

Khoảng 300ml máu hiếm loại P đã được vận chuyển cấp tốc từ Giang Tô đến Thiên Tân (Trung Quốc) trong vòng 30 tiếng đồng hồ để cứu một bé gái 8 tuổi bị mắc bệnh tim đang trong tình thế nguy kịch.

Khoảng 300ml máu hiếm loại P đã được vận chuyển cấp tốc từ Giang Tô đến Thiên Tân (Trung Quốc) trong vòng 30 tiếng đồng hồ để cứu một bé gái 8 tuổi bị mắc bệnh tim đang trong tình thế nguy kịch.

Bé gái Yu Wenhao, 8 tuổi đến từ tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc bị mắc bệnh tim bẩm sinh và cần được truyền máu.

Tuy nhiên, cô bé lại có nhóm máu thuộc loại hiếm, khắp Trung Quốc chỉ có 9 người có cùng nhóm máu P này.

Yu Wenhao đã được tiến hành phẫu thuật lúc 1h30 phút chiều và được truyền máu ngay sau đó 3 tiếng.

Ngay sau đó, cô bé đã được chuyển đến bệnh viện tại Thiên Tân để chờ được chuyển máu. Sau ba tháng cố gắng nỗ lực tìm kiếm, các bác sĩ đã tìm kiếm được loại máu hiếm này xuất hiện ở Giang Tô.

Nhưng điều khó khăn tiếp tục xuất hiện khi họ phải đối mặt với khó khăn trong việc vận chuyển máu vì máu thường được giữ trong container chuyên ngành ở nhiệt độ âm 80 độ C và một khi đã được giã đông, máu phải được truyền ngay trong vòng 30 phút.

Do đó, các nhân viên y tế đã tính chính xác khoảng cách và thời gian khi chuyển máu từ Giang Tô đến Thiên Tân cũng như đến bệnh viện.

Và điều kì diệu đã xảy ra, bé Yu Wenhao đã được tiến hành phẫu thuật lúc 1h30 phút chiều và được truyền máu ngay sau đó 3 tiếng.

Hiện tại, sức khỏe của Yu Wenhao đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news