Tin mới

Mâu thuẫn nhỏ kéo băng đảng chém người trọng thương

Thứ sáu, 31/10/2014, 20:58 (GMT+7)

Vì những tranh cãi nhỏ về chỗ bán hàng rong, hai người đàn ông bị một nhóm giang hồ truy sát gây trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Vì những tranh cãi nhỏ về chỗ bán hàng rong, hai người đàn ông bị một nhóm giang hồ truy sát gây trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Khoảng 16 giờ 30 ngày 29/10, trước cửa một shop thời trang T.K.2 (đường Vũ Hồng Phô, tổ 8A, Kp.5, P.An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ đâm chém kinh hoàng.
Theo chị N.T.H., là vợ của nạn nhân P.V.B. (SN 1990), kể lại thì vào thời điểm trên, chị H. có mâu thuẫn cãi vã với một người phụ nữ bán bánh kẹp, chuối chiên bên cạnh shop của chị. Nguyên nhân là khói do dầu chiên bay lên gây mùi khó chịu và ám vào quần áo trong shop nên khách thử đồ có phàn nàn.

Mâu thuẫn nhỏ kéo băng đảng chém người trọng thương - Ảnh 1

Vị trí anh Ba bị nhóm côn đồ tấn công.

Một lúc sau anh B. (chồng chị H.) vừa bước ra cửa thì bị 4 người đàn ông lạ mặt xông vào đánh và ôm lại cho một người khác cầm dao chém xối xả từ trên đầu. Cố vùng thoát thân, anh B. chạy vào trong nhà thì hai người đàn ông tiếp tục lao vào đánh chém loạn xạ. Hậu quả anh P.V.B. bị hàng chục vết thương trên đầu và lưng, anh N.T.V. là em chị Hiền cũng bị đánh gãy tay.
Sau khi gây án, nhóm giang hồ trên đã bỏ trốn, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Biên Hòa. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra tiến hành làm rõ.

Theo Nguyễn Nhâm/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news