Tin mới

Mâu thuẫn tại quán karaoke, thanh niên sát hại đồng nghiệp

Thứ năm, 13/10/2016, 17:20 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, khi trở về cư xá của công ty, Lê Đình mạo đã dùng dao nhọn sát hại đồng nghiệp rồi bỏ trốn.

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, khi trở về cư xá của công ty, Lê Đình mạo đã dùng dao nhọn sát hại đồng nghiệp rồi bỏ trốn.

Báo Tri thức trực tuyến, Người lao động dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã bắt giữ được nghi phạm đâm chết người rồi bỏ trốn.

Theo đó, vụ án mạng này xảy ra tại cư xá của Công ty lắp máy Lilama ở thôn Liên Đình, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nghi phạm vụ án là Lê Đình Mạo (29 tuổi, ở huyện Đô Lương, Nghệ An), làm công nhân cho một công ty lắp máy đóng trên địa bàn xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia.

Nạn nhân là Bùi Ngọc Toan (SN 1983, ngụ xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), đồng nghiệp với nghi phạm Lê Đình Mạo trong công ty.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/10, Mạo cùng anh Bùi Ngọc Toan đi hát karaoke gần nơi làm việc. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau khi về khu cư xá của công ty, Mạo đã dùng dao nhọn đâm chết anh Toan rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chỉ sau 1 giờ gây án, Mạo đã bị Công an huyện Tĩnh Gia bắt giữ.

Ngày 12/10, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã bàn giao hồ sơ, nghi phạm giết người cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đâm người