Tin mới

Mâu thuẫn vì chuyện mượn sách, nam sinh lớp 10 thủ sẵn dao bầu đâm bạn trọng thương

Thứ năm, 20/09/2018, 14:39 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, trong tiết học buổi sáng hôm xảy ra sự việc, giữa Hòa và Toán xảy ra mâu thuẫn chỉ vì từ việc mượn sách. Bực tức bạn, Hòa chuẩn bị sẵn một dao bầu, đến buổi chiều đúng giờ tan học thì bất ngờ đâm Toán.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, trong tiết học buổi sáng hôm xảy ra sự việc, giữa Hòa và Toán xảy ra mâu thuẫn chỉ vì từ việc mượn sách. Bực tức bạn, Hòa chuẩn bị sẵn một dao bầu, đến buổi chiều đúng giờ tan học thì bất ngờ đâm Toán.

Sáng 20/9, Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ một học sinh bị bạn học cùng lớp đâm trọng thương.

Nạn nhân là em Bùi Văn Toán (SN 2003, là học sinh lớp 10C3).

Theo thông tin ban đầu trên báo Lao động, khoảng 17h10 ngày 14/9, tại khu vực cổng phụ của Trường THPT 25-10, thuộc xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng), em Bùi Văn Toán bị một nam sinh đâm vào ngực, đùi gây thương tích nặng.

Phát hiện sự việc, những người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Nam sinh dùng dao đâm trọng thương bạn cùng lớp vì xảy ra mâu thuẫn trong việc mượn sách. Ảnh minh họa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an xã An Lư tiến hành bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Văn Hòa (SN 2001, ở thôn An Lập, đều xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) là bạn học cùng lớp với Toán.

Theo VTC, tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, trong tiết học buổi sáng hôm xảy ra sự việc, giữa Hòa và Toán xảy ra mâu thuẫn chỉ vì từ việc mượn sách. Bực tức bạn, Hòa chuẩn bị sẵn một dao bầu, đến buổi chiều đúng giờ tan học thì bất ngờ đâm Toán. Gây án xong, Hòa rời khỏi hiện trường.

Về tình hình nạn nhân do kịp thời cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news