Tin mới

Máy bay B-52 Mỹ bất ngờ đổi hướng khi Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp Mỹ-Triều

Thứ bảy, 19/05/2018, 10:19 (GMT+7)

Mỹ đã đồng ý chuyển hướng hai máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân rời khỏi bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đe dọa sẽ hủy cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ đã đồng ý chuyển hướng hai máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân rời khỏi bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đe dọa sẽ hủy cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông Mỹ cho hay, các máy bay đánh bom B-52 của Mỹ đã bất ngờ đồng ý chuyển hướng rời khỏi bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ diễn ra vào tháng 6/2018.

B-52 của Mỹ.

Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã đồng ý lên kế hoạch để tranh đưa cuộc gặp thượng đỉnh trên vào “vòng nguy hiểm”, CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm 18/5.

Tổng thống Trump nói trước các phóng viên hôm 17/5 cho hay các đại diện của Mỹ vẫn đang phối hợp với đối tác phía Triều Tiên để chuẩn bị cuộc gặp Mỹ-Triều vào ngày 12/6 tới tại Singapore, bất chấp lời đe dọa của ông Kim.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang hướng tới việc tận dụng cuộc gặp sắp tới giữa ông và ông Trump để thúc đẩy sự thành công của các cuộc đàm phán giữa ông Trump và ông Kim, một trong những trợ lý của ông Moon cho biết.

Trước đó, Chính phủ Triều Tiên thông báo rằng cuộc tập trận Max Thunder giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra là dấu hiệu cho thấy sự vi phạm đối với thỏa thuận Bàn Môn Điếm vừa được hai bên thống nhất hồi cuối tháng Tư. Đồng thời, Bình Nhưỡng đã hủy cuộc đàm phán liên Triều dự kiến được tổ chức trong vài ngày tới.

Danh Tuyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news