Tin mới

Máy bay không người lái “made in China” bị phiến quân Syria bắn hạ

Thứ năm, 16/10/2014, 15:07 (GMT+7)

Chiếc máy bay không người lái bị quân nổi dậy bắn hạ có xuất xứ từ Trung Quốc, thuộc sở hữu của quân đội chính phủ Syria.

Chiếc máy bay không người lái bị quân nổi dậy bắn hạ có xuất xứ từ Trung Quốc, thuộc sở hữu của quân đội chính phủ Syria.

 

Máy bay không người lái "Phantom" (Ảnh: Internet)

Tờ Global Times đưa tin quân nổi dậy Syria vừa tung ra một bức ảnh của chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ và tuyên bố nó được các lực lượng chính phủ vận hành.

Chiếc máy bay thu nhỏ, được đánh dấu từ “Phantom” ở một bên là máy bay không người lái điều khiển từ xa do Trung Quốc sản xuất, được gắn 1 camera để chụp hình từ trên không.

Chiếc máy bay không người lái này được bán trên trang Taobao, một phiên bản eBay của Trung Quốc với giá 500 USD/chiếc.

Tháng 11 năm ngoái, lực lượng phiến quân tuyên bố đã bắt được 1 máy bay không người lái do thám và cũng tung ra các bức ảnh. Một nguồn tin thân cận với Quân đội tự do Syria (FSA) cho biết chiếc UAV đó thuộc về quân đội Bashar al-Assad.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news