Tin mới

Máy bay mất tích: Hai người đàn ông dùng hộ chiếu giả giống cầu thủ Balotelli

Thứ hai, 10/03/2014, 20:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ý kiến cho rằng 2 hành khách dùng hộ chiếu giả trên máy bay mất tích MH370 giống cầu thủ Balotelli đang gây sốt trên Twitter.

(Tinmoi.vn) Ý kiến cho rằng 2 hành khách dùng hộ chiếu giả trên máy bay mất tích MH370 giống cầu thủ Balotelli đang gây sốt trên Twitter.

 Cục trưởng cục hàng không dân dụng Malaysia ông Azharuddin Abdul Rahman nói trong một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur: hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vẫn đang được tăng cường. Các nhà điều tra đã xem xét cảnh quay của camera quan sát hành khách và cho biết tất cả các thủ tục an ninh đều được tuân thủ. Những người đàn ông sử dụng hộ chiếu đánh cắp “không có đặc điểm giống người châu Á”, ông Rahman nói.

Ông Rahman đã yêu cầu làm rõ sự xuất hiện của hành khách sử dụng hộ chiếu đánh cắp có ngoại hình giống như cầu thủ da đen Mario Balotelli người Ý. Việc cho rằng 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả giống Balotelli khiến cả cuộc họp báo bật cười và đang trở thành chủ đề sốt trên Twitter.

Có ý kiến cho biết 2 người đàn ông sử dụng hộ chiếu giả giống cầu thủ Balotelli

Có ý kiến cho biết 2 người đàn ông sử dụng hộ chiếu giả giống cầu thủ Balotelli

“Phải khẳng định rằng họ không tìm kiếm người đàn ông có đặc điểm của người châu Á”, đó chính xác là những gì ông Rahman nói. Khi một phóng viên hỏi trông họ như thế nào, ông trả lời: “Bạn có biết một cầu thủ bóng đá có tên là Balotelli không”. Ông nói thêm rằng quốc tịch của những người đàn ông không được xác nhận.

Thông tin tức từ theguardian cho biết một đại lý du lịch Thái Lan đã bán vé cho những người đàn ông sử dụng hộ chiếu ăn cắp. Vé được một khách quen tại Iran đặt mua qua điện thoại. “Benjaporn Krutnait, chủ đại lý du lịch Grand Horizon ở Pattaya, Thái Lan cho biết một khách hàng quen người Iran, họ quen gọi là “ông Ali” đã liên lạc với bà và hỏi đặt mua vé giá rẻ đến châu Âu cho 2 người đàn ông vào ngày 1/3. Ban đầu, bà Benjaporn sắp xếp cho một người đàn ông đi máy bay của hãng Qatar Airways, người kia đi máy bay hãng Etihad.

Nhưng vé đã hết hạn mà người đàn ông tên Ali vẫn không liên lạc lại. Đến khi ông ta gọi cho bà lần nữa vào ngày thứ năm thì bà đã đặt vé cho họ đi hãng Malaysia Airlines bay qua Bắc Kinh bởi đó là vé rẻ nhất có sẵn. Bà Benjaporn đặt vé liên doanh thông qua China Southern Airlines.

Một người bạn của ông Ali đã trả tiền mặt cho bà Benjaporn. Bà cũng nói thêm, việc đặt vé qua trung gian như ông Ali ở Pattaya này rất phổ biến. Những người sau đó đều được ăn hoa hồng.

Xem clip Khu vực cứu hộ máy bay mất tích của Malaysia.

Bảo Linh (Theo theguardian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news