Tin mới

Máy bay Nga rơi: Tình báo Mỹ biết “cuộc nói chuyện chi tiết” của IS

Thứ bảy, 07/11/2015, 14:03 (GMT+7)

Các quan chức Mỹ nói với đài NBC News rằng Lầu Năm Góc đã chặn một "cuộc nói chuyện chi tiết" ngay sau khi chiếc máy bay A321 của hãng Metrojet bị rơi. Cuộc nói chuyện này được cho là sự trao đổi giữa các chi nhánh của IS ở Sinai với căn cứ chính của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Raqqa.

Các quan chức Mỹ nói với đài NBC News rằng Lầu Năm Góc đã chặn một "cuộc nói chuyện chi tiết" ngay sau khi chiếc máy bay A321 của hãng Metrojet bị rơi. Cuộc nói chuyện này được cho là sự trao đổi giữa các chi nhánh của IS ở Sinai với căn cứ chính của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Raqqa.

Hiện trường máy bay Airbus A321 của Nga rơi tại bán đảo Sinai, Ai Cập. Ảnh: Sputnik

Theo các quan chức giấu tên, cuộc trao đổi cho thấy sự tự hào khi đánh rơi được chiếc máy bay.

"Chúng ca tụng điều đó rõ ràng", các quan chức nói với NBC.

Ngày 5/11, Tổng thống Barack Obama đã chỉ ra rằng vụ rơi máy bay Nga tại Ai Cập dường như là một vụ tấn công khủng bố.

Cả Nga và Ai Cập đều không đổ lỗi cho bên nào trước khi cuộc điều tra được hoàn tất. Nhưng ngày hôm qua, 6/11, Tổng thống Putin đã đồng ý đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại tới Ai Cập, dựa trên khuyến nghị của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói: "Người đứng đầu nhà nước đã đồng ý với đề xuất này. Tổng thống Putin đã chỉ thị cho chính phủ ra cơ chế để thực hiện các khuyến nghị của FSB và để đảm bảo cho sự trở về của các công dân Nga".

Máy bay Airbus A321 của hãng Metrojet bị rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập hôm 31/10 khi đang trên đường từ Sharm el-Sheikh tới St.Petersburg. Toàn bộ 224 người có mặt trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Bảo Linh (theo Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news