Tin mới

Máy bay quân sự Nhật lao xuống núi, tìm thấy 4 thi thể

Thứ sáu, 08/04/2016, 09:16 (GMT+7)

Giới chức Nhật hôm 7/4 cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay quân sự U-125 cùng 4 thi thể thành viên phi hành đoàn trên núi Takakuma.

Giới chức Nhật hôm 7/4 cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay quân sự U-125 cùng 4 thi thể thành viên phi hành đoàn trên núi Takakuma.

Theo Japhan Times, một quan chức Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết, mảnh vỡ được tìm thấy ở núi Takakuma, Kanoya, tỉnh Kagoshima. Mảnh vỡ được tìm thấy cùng thi thể 4 nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại cùng mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực hai động cơ U-125 của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu với gió mạnh kèm theo mưa và sương mù ở vùng núi khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp khó khăn.

Một chiếc máy bay U-125A của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Ảnh: Flickr 

Trước đó, chiếc máy bay U-125 chở theo 6 người biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ căn cứ không quân ở thành phố Kanoya, tỉnh Kagoshima của Nhật Bản hôm 6/4. Cơ trưởng khoảng 40 tuổi, cùng với 1 cơ phó, 2 kỹ sơ máy và 2 nhân viên trực radio.

Khoảng 600 nhân viên thuộc Lực lượng phòng không Nhật Bản cùng với cảnh sát và lính cứu hỏa đã được huy động để tìm kiếm máy bay ở vùng núi Takakuma bất chấp thời tiết mưa to, gió lớn và sương mù.

Hồi tháng 2/2015, một chiếc trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản khởi hành từ căn cứ Kanoya đã bị rơi xuống vùng núi ở Ebino, tỉnh Miyazaki, khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news