Tin mới

Máy bay rơi tự do 4.000m trên biển Đông

Thứ hai, 27/06/2016, 14:50 (GMT+7)

Một chiếc máy bay của Singapore gặp trục trặc ở độ cao 11,9km khi bay qua vùng thời tiết xấu ở biển Đông, khiến máy bay trong tình trạng rơi tự do hàng ngìn mét trước khi phi công xử lý được vấn đề.

Một chiếc máy bay của Singapore gặp trục trặc ở độ cao 11,9km khi bay qua vùng thời tiết xấu ở biển Đông, khiến máy bay trong tình trạng rơi tự do hàng ngìn mét trước khi phi công xử lý được vấn đề.

Một máy bay của hãng Singapore Airlines. Ảnh: Singapore Airlines

Chiếc Airbus A330-300 chở 182 khách và 12 thành viên tổ bay, khởi hành hôm 23/5 đi vào khu vực thời tiết xấu ở độ cao 11,9 km khoảng 3,5 giờ sau khi cất cánh từ Singapore đi Thượng Hải. 

"Cả hai động cơ ngừng hoạt động tạm thời và phi công đã tuân theo quy trình khôi phục lại hoạt động bình thường của động cơ", phát ngôn viên hãng Singapore Airlines cho biết.

"Máy bay tiếp tục hành trình tới Thượng Hải và hạ cánh lệch thời gian vào 22h56 theo giờ địa phương".

Rất may mắn là sự cố đã không gây ra bất cứ thiệt hại nào.

Chuyến bay trên có số hiệu là SQ836, cả hai động cơ mất điện và rơi tự do 3.962 mét trước khi động cơ hoạt động trở lại. Trang này cho rằng máy bay mất động cơ khi bay qua một cơn bão lớn trên Biển Đông. 

Hai động cơ của chiếc máy bay được kiểm tra khẩn cấp khi hạ cánh tại Thượng Hải nhưng theo hãng Singapore Airlines đã không có trục trặc gì được phát hiện. Chiếc máy bay này sử dụng động cơ của hãng Rolls - Royce sản xuất.

Hiện tại đại diện kỹ thuật của Airbus và Rolls-Royce đang kiểm tra lại "từng cm của động cơ" để có thể đưa ra kết luận sớm nhất.

Đây là sự cố thứ hai xảy ra trong cùng một ngày hôm nay của hãng Singapore Airlines. Sáng nay, chuyến bay mang số hiệu SQ368 của hãng cũng phải hạ cánh khẩn cấp khi động cơ bốc cháy và rò rỉ nguyên liệu.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tai nạn máy bay