Tin mới

Máy bay Singapore “chết” hai động cơ giữa trời

Thứ tư, 27/05/2015, 18:17 (GMT+7)

Vào cuối tuần qua, chuyến bay 836 của hãng Hàng không Singapore bay từ Singapore đến Thượng Hải đã bị hỏng hai động cơ giữa chuyến bay.

Vào cuối tuần qua, chuyến bay 836 của hãng Hàng không Singapore bay từ Singapore đến Thượng Hải đã bị hỏng hai động cơ giữa chuyến bay.

Một chiếc máy bay  Airbus A330-343 của hãng hàng không Singapore tương tự như chiếc gặp nạn

Theo Flightradar 24, chiếc Airbus A330-343 đã gặp sự cố khi đang ở độ cao 39.000 ft (khoảng 11.900 m).

Vụ tai nạn xảy ra ở phía nam Hong Kong khiến máy bay giảm độ cao xuống gần 8.000m cho đến khi các thủy thủ có thể khởi động lại động cơ.

Sau một giờ rưỡi, chiếc Airbus số hiệu 9V-SSF đã hạ cánh an toàn ở Thượng Hải.

Có 182 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Không có ai bị thương.

Sau khi hạ cánh tại Thượng Hải, chiếc máy bay dân dụng hai tháng tuổi đã được kiểm tra hàng loạt, nhưng nguyên nhân làm mất điện vẫn chưa được xác định, theo The Aviation Herald.

Theo The Aviation Herald, hàng không Singapore đã xác nhận chiếc A330 đã “tạm thời bị mất điện” sau khi gặp thời tiết xấu.

Cục Điều tra Tại nạn trên không của Singapore đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Khi một chiếc máy bay như A330 hỏng một động cơ, nó được xác định sẽ bay được trong khoảng 4 giờ với động cơ còn lại. Rõ ràng, nếu máy bay mất cả hai động cơ, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, các phi công sẽ xử lý bằng nghiệp vụ đã được đào tạo.

A330-300 là một máy bay dân dụng cỡ lớn hai động cơ và là một trong những loại máy bay bán chạy nhất của hãng Airbus.

Chiếc máy bay gặp sự cố sử dụng hai động cơ phản lực cánh quạt đẩy Rolls-Royce Trent 772B.

Singapore có 31 máy bay Airbus A330-300 bay các tuyến ở châu Á và Australia.

Theo Chi MK/Business Insider

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news