Tin mới

Máy bay Su-27 rơi ở ngoại ô Moscow do phi công đột quỵ

Thứ hai, 13/06/2016, 14:23 (GMT+7)

Nguyên nhân vụ máy bay Su-27 của Nga bị rơi ở ngoại ô Moscow hôm 9/6 là do đột quỵ.

Nguyên nhân vụ máy bay Su-27 của Nga bị rơi ở ngoại ô Moscow hôm 9/6 là do đột quỵ.

Hiện trường máy bay Su-27 rơi ở ngoại ô Moscow. Ảnh: Sputnik

Hãng TASS dẫn nguồn từ Ủy ban điều tra đặc biệt Nga cho biết phi công lái chiếc máy bay đã bị đột quỵ dẫn đến tai nạn. Theo đó, chiến đấu cơ Su-27 thuộc đội lái Tráng sĩ Nga đã gặp nạn tại địa bàn huyện Puskini, ngoại ô Moscow hôm 9/6. Máy bay rơi xuống cánh rừng cách làng Muranovo vài trăm mét.

Bộ Quốc phòng xác nhận, Thiếu tá SergeyEremenko cầm lái đã nỗ lực dẫn máy bay ra khỏi vùng có nhà dân và không kịp nhảy dù.

 

Thiếu tá Sergey Eremenko có 1 vợ, 2 con gái, hiện là chỉ huy nhóm bay và là phi công hạng nhất. Ông tham gia nhóm nhào lộn trên không từ năm 2011 và đã bay hơn 800 giờ trên các máy bay Yak-52, L-39, MiG-29 và Su-27.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Su-27