Tin mới

Máy bay tiếp dầu KC-135R của Mỹ mất tích khỏi màn hình radar

Thứ tư, 29/04/2015, 15:35 (GMT+7)

Chiếc KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ đã mất tích khỏi màn hình theo dõi của radar ngau sau khi bay vào không phận của Kênh English.

Chiếc KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ đã mất tích khỏi màn hình theo dõi của radar ngau sau khi bay vào không phận của Kênh English.

Boeing KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ

Daily Mail của Anh đưa tin cho biết, một chiếc máy bay tiếp dầu hạng nặng KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ đã mất tích khỏi màn hình theo dõi của radar ngau sau khi bay vào không phận của Kênh English.

Chiếc Boeing KC-135R Stratotanker của Không quân Mỹ được cho là đã xuất phát từ căn cứ Amiens ở miền Bắc nước Pháp vào lúc lúc: 05 sáng ngày 29/4 theo giờ địa phương (khoảng 11.05pm giờ BST).

Vị trí nơi chiếc máy bay KC-135R Stratotanker mất liên lạc

Chuyến bay của chiếc Boeing KC-135R Stratotanker được báo cáo lần cuối cyngff khi nó tiếp cận khu vực nằm giữa Dover và Calais khoảng 15 phút sau đó và hoàn toàn mất liên lạc.

Hiện tại, Không quân Mỹ chưa có bình luận hay phản ứng chính thức nào về thông tin này.

KC-135R Stratotanker 

Một số đặc điểm cơ bản của máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker:

Kíp lái: 3

Tải trọng: 37.600 kg

Chiều dài:41,53 m

Sải cánh: 39,88 m

Chiều cao: 12,70

Diện tích cánh: 226 m²

Trọng lượng rỗng: 44.663 kg

Trọng lượng có tải:135.000 kg

Trọng tải có ích: 90.700 kg

Trọng lượng cất cánh tối đa: 146.000 kg

Động cơ: 4 × CFM International CFM56 (F108-CF-100) kiểu turbofan, 96,2 kN mỗi chiếc

Nhiên liệu tối đa: 90.719 kg

Vận tốc cực đại:933 km/h

Vận tốc hành trình: 853 km/h trên độ cao 9.144 m

Tầm bay: 2.419 km với 68.039 kg nhiên liệu

Tầm bay chuyển sân: 17.766 kmTrần bay: 15.200 mVận tốc lên cao: 1.490 m/phút

 

Hòa Bình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news