Tin mới

Mẹ thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4033 : "Mẹ khỏe, con cứ vững tâm"

Thứ bảy, 17/05/2014, 22:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tuy đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhưng mẹ thượng úy Lê Trung Thành- thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4033 đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa, vẫn động viên coi trai "Mẹ khỏe, con cứ vững tâm bảo vệ biên cương chủ quyền lãnh thổ, biển đảo".

(Tinmoi.vn) Tuy đang điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhưng mẹ thượng úy Lê Trung Thành- thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4033 đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa, vẫn động viên coi trai "Mẹ khỏe, con cứ vững tâm bảo vệ biên cương chủ quyền lãnh thổ, biển đảo".

 

Theo tin tức sáng 17/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi bà Huỳnh Thị Như Đóa, mẹ của thượng úy Lê Trung Thành- Thuyền trưởng tàu CSB 4033.

Mẹ thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4033 : Mẹ khỏe, con cứ vững tâm

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi mẹ thuyền trưởng tàu CSB 4033

Cách đây hơn một tháng, bà Huỳnh Thị Như Đóa (68 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), nhập viện Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) để điều trị bệnh ung thư vòm hầu. Trong khi đó Thượng úy Lê Trung Thành vẫn đang cùng các đồng đội kiên cường bảo vệ chủ quyền đất nước khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou-981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến động viên bà Huỳnh Thị Như Đóa an tâm điều trị, chia sẻ với bà những khó khăn khi con trai đang phải làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc không có điều kiện ở gần để chăm sóc mẹ.  

Tuy bệnh nặng, nhưng bà Huỳnh Thị Như Đóa vẫn luôn động viên con trai mình hoàn thành tốt nhiệm vụ:“Mẹ bị bệnh nhưng được các thầy thuốc và cộng đồng quan tâm, chia sẻ rất nhiều. Con cứ yên tâm, bảo vệ biên cương chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của mình".

Mẹ thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4033 : Mẹ khỏe, con cứ vững tâm

Thuyền trưởng tàu CSB 4033

Được biết, tàu CSB Việt Nam 4033 do anh Thành làm thuyền trưởng ngày 3/5 bị tàu hải cảnh số hiệu 44044 của Trung Quốc lao tới, chủ động đâm thẳng khiến mạn phải tàu bị bể, hỏng máy và các thiết bị khác, khiến anh cùng một số thủy thủ Việt Nam bị thương, tại  tọa độ 15,31 độ vĩ Bắc–111,02 độ kinh Đông (cách giàn khoan trái phép Haiyang Shiyou 981 khoảng 10 hải lý).

Ngày 13/5 anh Thành cùng các đồng đội và tàu CSB 4033 đã quay trở lại khu vực Hoàng Sa để cùng các tàu khác của Việt Nam thực thi pháp luật, ngăn chặn Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép.

H.NGuyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news