Tin mới

Mẹ tử vong, con nguy kịch do dây điện quạt gió bong tróc

Thứ tư, 24/10/2018, 16:48 (GMT+7)

Do dây điện bị bong tróc nên chị Trang bị điện giật tử vong ngay tại chỗ, còn bé Nhung văng ra xa nên bị thương nặng ở 2 chân.

Do dây điện bị bong tróc nên chị Trang bị điện giật tử vong ngay tại chỗ, còn bé Nhung văng ra xa nên bị thương nặng ở 2 chân.

Ngày 23/10, tin từ người thân chị Bùi Thị Ngọc Trang (SN 1988; ngụ tổ 7, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), cho biết đã lo xong hậu sự cho chị này vì điện giật dẫn đến tử vong tại chỗ. Riêng bé Đoàn Thị Ngọc Nhung (SN 2017, con chị Trang) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng 2 chân có khả năng bị hoại tử.

Ảnh minh họa

Cũng theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21-10, chị Trang bế bé Nhung trên tay trong lúc ngoài trời nắng nóng. Do đó, chị Trang dùng tay còn lại cắm chui điện quạt gió vào ổ điện để quạt cho mát. Không may, do dây điện bị bong tróc nên chị Trang bị điện giật tử vong ngay tại chỗ, còn bé Nhung văng ra xa nên bị thương nặng ở 2 chân.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news