Tin mới

Mẹ vứt con 4 ngày tuổi xuống sông

Thứ sáu, 21/03/2014, 14:09 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một người phụ nữ Trung Quốc đang bị xét xử vì tội trói và vứt đứa con mới sinh xuống sông.

(Tinmoi.vn) Một người phụ nữ Trung Quốc đang bị xét xử vì tội trói và vứt đứa con mới sinh xuống sông.

Cô gái 19 tuổi ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, phát hiện mình đang mang thai từ tháng 7/2013. Trước đó, cô tưởng bị đau dạ dày. Theo Xinhua, người phụ nữ trẻ vốn là một lao động nhập cư và không biết cha đứa bé là ai.
Cô gái giấu kín chuyện mang thai và không muốn nuôi đứa trẻ. Cô nung nấu ý định giết con.

Mẹ vứt con 4 ngày tuổi xuống sông

4 ngày sau khi sinh, người mẹ trói con bằng dây điện rồi thả xuống sông. Sáng hôm sau, có người phát hiện thi thể và báo với chính quyền.
Phiên tòa xét xử người mẹ trẻ bắt đầu từ ngày 24/2. Việc bỏ rơi trẻ sơ sinh hoặc nạo phá thai khá phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là đối với những lao động nhập cư trẻ tuổi, Shanghaiist cho hay.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news