Tin mới

Mẹo chữa ho cảm cúm hiệu quả chỉ với 1 quả chanh

Thứ năm, 03/11/2016, 17:11 (GMT+7)

Ho do cảm cúm thường dai dẳng, chỉ thuyên giảm mà không khỏi hẳn dù sử dụng thuốc kháng sinh. Những mẹo chữa ho cảm cúm bằng chanh dưới đây có thể áp dụng tại nhà, hiệu quả cao lại không gây mệt mỏi như thuốc.

Ho do cảm cúm thường dai dẳng, chỉ thuyên giảm mà không khỏi hẳn dù sử dụng thuốc kháng sinh. Những mẹo chữa ho cảm cúm bằng chanh dưới đây có thể áp dụng tại nhà, hiệu quả cao lại không gây mệt mỏi như thuốc.

Ho do cảm cúm có thể xuất hiện quanh năm, khi sức đề kháng của cơ thể yếu. Mùa đông lạnh, bệnh phát triển nhanh và nhiều hơn, nên hãy bỏ túi mẹo chữa ho cảm cúm bằng chanh rất đơn giản, rẻ tiền để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, tránh lạm dụng thuốc kháng sinh gây nhờn thuốc.

1. Chanh ngâm mật ong (đường phèn)

Mẹo chữa ho cảm cúm hiệu quả chỉ với 1 quả chanh

Chanh là loại quả có chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, tinh dầu trong vỏ chanh có chất kháng viêm, dùng để trị ho rất tốt. Chanh rửa sạch, cắt nửa hoặc thái lát mỏng, ngâm với mật ong hoặc đường phèn, sau một thời gian, chanh quắt lại, hỗn hợp ngâm sền sệt.

Quả chanh dùng để ngậm trong họng, hỗn hợp pha với chút nước ấm uống mỗi sáng sẽ tan đờm, ấm cổ, thông phổi. Đây là mẹo chữa ho cảm cúm dứt điểm, không tác dụng phụ.

2. Hạt chanh trộn đường phèn hấp cách thủy

Mẹo dùng chanh với đường phèn trị ho

Một quả chanh là cả một kho tàng dưỡng chất, tinh chất, không chỉ có vỏ chanh mà hạt chanh cũng trị ho cực kì công hiệu. Tách hạt chanh, giã nát và hấp cách thủy với đường phèn, chắt lấy nước cho người bị ho uống.

Mẹo chữa ho cảm cúm này có tác dụng khá nhanh, lành tính, không gây mệt người, có thể áp dụng cho cả trẻ em và người cao tuổi.

3. Chanh muối

Nhanh và đơn giản hơn, khi ho do bệnh cảm cúm, hãy cắt một lát chanh tươi, rắc vài hạt muối trắng và ngậm trong cổ họng.

Ngày ngậm 3 tới 4 lần, liên tục trong 3 ngày sẽ thấy giảm ho rõ rệt, cổ họng không còn sưng đau, khó chịu nữa. 

Bạn đọc có thấy đơn giản mà hiệu quả không nào?.

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm cách chữa ho cho phụ nữ mang thai không dùng kháng sinh của chúng tôi thực hiện trước đó nhé.

Trần Hồng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news