Tin mới

Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C

Thứ sáu, 25/12/2015, 10:51 (GMT+7)

Ngày 25/12, không khí lạnh đã bao trùm các tỉnh miền Bắc. Đợt không khí này được dự báo khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 13 độ C.

Ngày 25/12, Không khí lạnh đã bao trùm các tỉnh miền Bắc. Đợt không khí này được dự báo khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 13 độ C.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện bộ phận không khí lạnh đã ảnh hướng đến hầu hết các tỉnh Đông Bắc Bộ. Dự báo, ngày 25/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C. Ảnh internet

Ở vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20; riêng khu Tây Bắc 20 - 23, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía bắc gần sáng và ngày mai mưa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ; phía bắc ngày mai có gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, có nơi dưới 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 -23, phía nam 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news