Tin mới

Miền Bắc đón thêm đợt rét đậm mới

Thứ hai, 17/02/2014, 11:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm ngày 18/12 thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh, nền nhiệt thấp nhất có thể giảm xuống dưới 10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C.

(Tinmoi.vn) Theo tin tức từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm ngày 18/12 thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh, nền nhiệt thấp nhất có thể giảm xuống dưới 10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Mưa cùng với không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm rõ rệt từ ngày 19/2 với nhiệt độ cao nhất có thể giảm xuống dưới 15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ đêm 19/2 có thể giảm xuống dưới 10 độ C ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và dưới 5 độ C với các tỉnh vùng núi.

Theo dự báo, ngày 19/2 sẽ là ngày rét nhất, ngày 20/2 trời có thể hửng nắng và sau đó từ ngày 21/2, nhiệt độ lại tăng dần và cảm giác rét giảm đáng kể trong những ngày cuối tuần sau.

Các vùng Trung Trung Bộ từ gần sáng ngày 19/2 có mưa nhiều nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Do đó, thời tiết tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 19 sẽ xuất hiện mưa kéo dài từ cho tới hết tuần.

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất ban đêm và cao nhất ban ngày chênh lệch rất ít tạo cảm giác rét kéo dài suốt cả ngày. Hai ngày đầu tuần nhiệt độ cao nhất có thể đạt 25 – 27 độ C, từ ngày 19 nhiệt độ cao nhất chỉ dao động trong khoảng 15 – 18 độ C ở bắc Trung Bộ, 19 – 22 độ C ở trung Trung Bộ, và nhiệt độ thấp nhất cũng giảm 5 – 7 độ C xuống mức 11 – 14 độ C ở bắc Trung Bộ và 13 – 16 độ C ở trung Trung Bộ.

Các tỉnh nam Trung Bộ và Nam Bộ trời ít mưa, ban ngày trời nắng ấm áp, nhiệt độ ở mức 30 – 34 độ C; sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 21 – 24 độ C.

Trung tâm cũng đưa ra những cảnh báo nguy hiểm trên biển trong vài ngày sắp tới. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. 

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 17/2:

Phía Tây Bắc bộ

Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, riêng khu Tây Bắc 26 – 29 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 17 – 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20 – 23 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất độ 19 – 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14 – 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 16 – 19 độ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news