Tin mới

Miền Bắc mưa trên diện rộng, có thể xuất hiện tố lốc, mưa đá

Thứ bảy, 09/04/2016, 09:56 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 9/4, miền Bắc có mưa trên diện rộng, trong cơn dông có thể xuất hiện tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/4, miền Bắc có mưa trên diện rộng, trong cơn dông có thể xuất hiện tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh. 

Đông Bắc Bộ có mưa trên diện rộng, trong cơn dông có thể xuất hiện tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Ảnh minh họa

Theo Trung tân Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, thời tiết ngày 9/4, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa trên diện rộng, trong cơn dông có thể xuất hiện tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Trong khi đó Tây Bắc bộ tiếp tục nắng nóng. 

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của những luồng không khí nóng. Lượng nhiệt vẫn tiếp tục tăng cao và chưa có xu hướng giảm. Nguy cơ cháy rừng vẫn đang ở mức báo động.

Dự báo thời tiết ngày 9/4 chi tiết các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu Đông Bắc sáng nay còn có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, cao nhất từ: 25-28 độ C, vùng núi có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, cao nhất từ: 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, cao nhất từ: 32-35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C, cao nhất từ: 26-28 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news