Tin mới

Miền Bắc rét đậm, áp thấp đang mạnh lên trên Biển Đông

Thứ năm, 12/01/2017, 09:53 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 12/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tình miền Bắc, khiến nền nhiệt độ giảm, nhiều nơi rét đậm. Trong khi đó, vùng áp thấp đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km.

Dự báo thời tiết ngày 12/1, Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tình miền Bắc, khiến nền nhiệt độ giảm, nhiều nơi rét đậm. Trong khi đó, vùng áp thấp đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương hiện nay (12/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.
Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; vùng núi có rét đậm.

Miền Bắc rét đậm, áp thấp đang mạnh lên trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo, hồi 07 giờ ngày 12/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,0-11,0 độ Vĩ Bắc; 113,3-114,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Tây Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km. Đến 07 giờ ngày 13/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 9,8-10,8 độ Vĩ Bắc; 110,3-111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 240km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8; biển động. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km. 

Dự báo thời tiết ngày 12/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 82 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 17 - 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 83 - 100%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 16 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19 độ, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 đến 24 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 83 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 18 độ C.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: áp thấp