Tin mới

Miền Bắc rét đậm đến giáp Tết Nguyên Đán 2014

Thứ năm, 09/01/2014, 11:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Không khí lạnh từ phía Bắc đã tràn xuống miền Bắc, các tỉnh bắc Trung Bộ gây thời tiết chuyển rét sâu hơn, vùng núi trời rét đậm, rét hại. Theo dự báo, trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài đến giáp Tết Nguyên Đán 2014.

(Tinmoi.vn) Không khí lạnh từ phía Bắc đã tràn xuống miền Bắc, các tỉnh bắc Trung Bộ gây thời tiết chuyển rét sâu hơn, vùng núi trời rét đậm, rét hại. Theo dự báo, trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài đến giáp Tết Nguyên đán 2014.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm hôm qua và sáng sớm nay (09/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Không khí lạnh gây ra mưa và mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7.

Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ và ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. 

Miền Bắc rét đậm đến giáp Tết Nguyên Đán 2014Miền Bắc rét đậm đến giáp Tết Nguyên Đán 2014

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5; ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, đêm gió giảm dần; biển động; Các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng phía đông Bắc Bộ trời rét đậm.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 9/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ, có nơi 20 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, phía nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết ngày 9/1:

H.Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news