Tin mới

Ngày mai (5/10), miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh

Thứ ba, 04/10/2016, 08:31 (GMT+7)

Miền Bắc được dự báo sắp đón một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh khiến nền nhiệt giảm 4-5 độ C.

Miền Bắc được dự báo sắp đón một đợt Không khí lạnh có cường độ khá mạnh khiến nền nhiệt giảm 4-5 độ C.

Theo tin tức được báo TTXVN, Vietnamnet đăng tải hiện một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến sáng sớm ngày 5/10, bộ phậm không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho toàn vùng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất các khu vực sẽ giảm khoảng 4-5 độ C, tiết trời chuyển mát mẻ. Vùng núi đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, các vùng núi cao trời rét. Đặc biệt, khi du lịch Sa Pa (Lài Cai) khả năng sẽ giảm còn 13-15 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cực mạnh. Ảnh internet

Dự báo thời tiết ngày 4/10, các tỉnh Bắc Bộ có nắng từ rất sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 30-33 độ, không khí khô hanh lại xuất hiện vào buổi trưa và chiều khi độ ẩm trung bình giảm thấp, khoảng 50-70%.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày 4/10.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news