Tin mới

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông

Thứ hai, 07/09/2020, 20:00 (GMT+7)

Vào nửa cuối tháng 9, khắp khu vực miền Bắc sẽ chuyển mưa dông và có thể sắp đón đợt không khí lạnh mới.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương mới đây đã đưa ra cảnh báo tình trạng mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc.

Theo đó, một rãnh áp thấp có trục đi qua vùng núi phía Bắc hiện đang bị nén bởi áp cao lục tại phía Bắc với xoáy thấp trên cao đang dần hình thành.

Khắp các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón đợt Không khí lạnh mới. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hình thái này nên khắp các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa dông dông cục bộ.

>>>Xem thêm: Tin tức thời tiết mới nhất hôm nay 7/9: Mưa vàng giải nhiệt khắp miền Bắc

Tình trạng mưa dông sẽ tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa khá phổ biến, trung bình ở mức từ 50-120 mm/ngày.

Ở khu vực miền núi lượng mưa có thể lên đến 150 mm cùng với lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc sẽ mưa dông diện rộng vào trung tuần tháng 9. Ảnh: Internet

Khu vực Hà Nội tình trạng mưa dông sẽ kéo dài từ 6/9 đến ngày 8/9 đề phòng các hiện tượng như lốc sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho biết do không khí lạnh gia tăng hoạt động sẽ gây ra tình trạng giảm nhiệt độ ở miền Bắc vào nửa cuối tháng 9.

Vào thời điểm này, người dân dễ dàng cảm nhận được không khí se lạnh của mùa thu.

Ngoài ra, vào nửa cuối tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới cũng có khả năng hoạt động mạnh hơn.

Cảnh báo 1-2 xoáy thuận nhiệt đới sẽ xuất hiện trên biển Đông gây ra tình trạng mưa lớn diện rộng cho khắp các tỉnh Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news