Tin mới

Miền nam lũ lụt, miền bắc Trung Quốc phóng hỏa tiễn tạo mưa

Thứ tư, 22/07/2020, 08:57 (GMT+7)

Do hạn hán kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng, thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc đã phải tiến hành gây mưa nhân tạo.

Theo Tân Hoa xã, ngày 19/7, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã tiến hành làm mưa nhân tạo. Kể từ tháng 6, lượng mưa ở Thẩm Dương đã giảm mạnh, chỉ còn 28,3% so với năm trước. Để giảm hạn hán, Cục khí tượng thành phố Thẩm Dương đã tiến hành các hoạt động tăng cường mưa nhân tạo. Trong quá trình này, cục đã cử 18 bệ phóng tên lửa và phóng hơn 180 quả rocket chứa chất tạo mưa đặc biệt để gây mưa cho khu vực bị hạn hán nghiêm trọng.

Tình hình hạn hán gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

>> Xem thêm: Trắng đêm ngăn lũ tại hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc

Trong khi đông bắc Trung Quốc bị hạn hán thì ở phía nam lại đang phải đối phó với lũ lụt nghiêm trọng. Trong tuần vừa qua, 3 sông lớn là Trường Giang, Hoàng Hà và Hoài Hà đều đã nâng mức báo động lũ lên nghiêm trọng. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, lũ lụt tại khu vực Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam đã khiến 31 người thiệt mạng hoặc mất tích, buộc 2,4 triệu người phải sơ tán. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 24 triệu người chỉ trong tháng 7. Có khoảng 151.000 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 64,39 tỷ nhân dân tệ (9,19 tỷ USD).

Lũ lụt gây thiệt hại trên diện rộng ở miền nam và trung Trung Quốc. Ảnh: Tài Tân

Chỉ riêng trong tháng 7, thiệt hại đã lên đến hơn 9 tỷ USD. Ảnh: CBC

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news