Tin mới

Mổ trực tuyến cứu sống một bệnh nhân đau ruột thừa ở Trường Sa

Thứ năm, 23/07/2015, 08:47 (GMT+7)

Sau 1 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật đau ruột thừa trực tuyến giữa các bác sĩ đảo Trường Sa Lớn và các bác sĩ Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) cho một bệnh nhân ở đảo Trường Sa đã thành công tốt đẹp.

Sau 1 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật đau ruột thừa trực tuyến giữa các bác sĩ đảo Trường Sa Lớn và các bác sĩ Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) cho một bệnh nhân ở đảo Trường Sa đã thành công tốt đẹp.

Kíp mổ Bệnh xá đảo Trường Sa thực hiện phẫu thuật (Hình ảnh chụp lại từ màn hình hệ thống Telemedicine) - Ảnh: QĐND.

Ngày 22/7, bệnh nhân Lê Trúc Hà, 32 tuổi (quê Khánh Hòa), đang sống trên đảo Trường Sa nhập bệnh xá trên đảo với triệu chứng sốt cá và đau bụng âm ỉ. Toàn bộ thông tin của bệnh nhân ngay sau đó được báo cáo về Bệnh viện Quân y 175. Lập tức bệnh viện tổ chức hội chẩn qua hệ thống trực tuyến (telemidicin) vào lúc 13h30 ngày 22/7 với sự tham gia của các BS chuyên khoa Ngoại bụng, gây mê hồi sức, gây mê phẫu thuật.

Các bác sĩ thống nhất hội chẩn với chẩn đoán “viêm ruột thừa cấp giờ thứ 20”. Bệnh nhân đứng trước nguy cơ bị vỡ túi viêm, tràn dịch tiêu hóa ổ bụng gây nhiễm trùng, đe dọa sinh mạng. 

Cuộc mổ cấp cứu cho người bệnh được chỉ định thực hiện ngay tại bệnh xá đảo. Ê-kíp gồm: Phó Giám đốc Bệnh viện 175 Trần Lê Đồng chỉ đạo mổ; bác sĩ chính thực hiện ca mổ là thạc sĩ, bác sĩ Thái Ngọc Bình đang công tác tại bệnh xá đảo Trường Sa Lớn.

Chỉ trong hơn 1 giờ, cuộc phẫu thuật đã được thực hiện thành công, bác sĩ đóng vết mổ cho bệnh nhân.  Đây là ca bệnh khẳng định tay nghề vững vàng của y bác sĩ tại đảo Trường Sa lớn với sự hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện Quân Y 175.

Dã Quỳ (Tổng hợp)


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news