Tin mới

Hà Nội: “Mời” bé 5 tuổi nhấp rượu, bị chém trọng thương

Thứ hai, 05/01/2015, 10:03 (GMT+7)

Trong lúc uống rượu, thấy con trai Dũng đang chơi gần đó, anh Phú gọi cháu bé vào, gặp cho 1 miếng thịt và rủ nhấp môi chén rượu.Thấy vậy, Dũng quát, ngăn cản anh Phú. Do bức xúc nên anh Phú đã chửi Dũng. Lập tức, Dũng đã chạy vào quầy hàng, lấy con dao phay chém nhiều nhát khiến anh Phú gục ngã tại chỗ.

 

 

Trong lúc uống rượu, thấy con trai Dũng đang chơi gần đó, anh Phú gọi cháu bé vào, gặp cho 1 miếng thịt và rủ nhấp môi chén rượu.Thấy vậy, Dũng quát, ngăn cản anh Phú. Do bức xúc nên anh Phú đã chửi Dũng. Lập tức, Dũng đã chạy vào quầy hàng, lấy con dao phay chém nhiều nhát khiến anh Phú gục ngã tại chỗ.


Theo tin tức báo An ninh thủ đô, ngày 4/1, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Xuân Dũng, (43 tuổi), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo báo Thanh Tra, trước đó vào cuối tháng 12/2014, anh Lê Văn Phú (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) cùng bạn bè đến quán ăn của vợ chồng Dũng ở ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ để uống rượu.

Đối tượng Ngô Xuân Dũng - Ảnh: CAND

Trong khi đang ngồi uống rượu, thấy con trai 5 tuổi của Dũng đang chơi gần đó, anh Phú gắp cho bé một miếng thịt và để bé nhấp môi vào chén rượu.

Dũng nhìn thấy và to tiếng nói anh Phú. Sau đó, anh Phú có giải thích, chỉ là trò đùa, do quý mến cháu bé chứ không chủ ý, tuy nhiên Dũng vẫn tức tối và hai bên sau đó cãi cọ.

Phát hiện xác chết trôi sông với nhiều vết chém vào đầu:

Lập tức Dũng vào quán lấy con dao phay, bất ngờ chém anh Phú nhiều nhát. Nạn nhân may mắn thoát chết vì được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu, CQĐT CAQ Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng Ngô Xuân Dũng đến CQĐT CATP để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Huyền Nhi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: gốc đề