Tin mới

Mới chớm thu, Sa Pa đã rét như mùa đông, phá vỡ kỷ lục hơn 60 năm

Thứ sáu, 04/09/2020, 16:36 (GMT+7)

Vào lúc 7h sáng 4/9, tại Trạm khí tượng Sa Pa (Thị xã Sa Pa, Lào Cai) đã ghi nhận nhiệt độ xuống mức 12,9 độ C. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chuỗi số liệu quan trắc được tính từ năm 1957 đến nay.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, vào lúc 7h sáng nay, 4/9, tại Trạm khí tượng Sa Pa (Thị xã Sa Pa, Lào Cai) đã ghi nhận nhiệt độ xuống mức 12,9 độ C.

Hiện tượng thời tiết bất thường này khiến nhiều người dân và khách du lịch bất ngờ vì mới chớm nửa đầu mùa thu mà tiết trời chuyển rét như mùa đông.

Đối chiếu với chuỗi số liệu trong cùng thời kỳ đã quan trắc thì nhiệt độ tại Sa Pa sáng nay ở ngưỡng thấp nhất tính từ năm 1957 đến nay.

Điều bất thường là vào ngày 3/9, nhiệt độ tại Lào Cai vẫn nắng nóng do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nhiệt độ vẫn ghi nhận ở mức 34-36 độ C.

Lý giải về hiện tượng thời tiết bất thường này, trên ANTĐ dẫn lời đại diện Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho rằng, có thể do ảnh hưởng từ trường phân kỳ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên. Ban đêm, bầu trời từ ít đến quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn làm nhiệt độ giảm thấp, các vùng núi cao giảm mạnh hơn.

Trước đó, nhận định về diễn biến thời tiết khu vực miền núi phía Bắc từ nay đến cuối năm, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết qua giám sát về hiện tượng Enso, trạng thái đang nghiêng trung tính, phần lớn các dự báo sau tháng 9 khả năng chuyển sang pha lạnh, khi đó sẽ gia tăng mưa, bão vào những tháng cuối năm 2020.

"Về dự báo Enso, hầu hết các mô hình dự báo đều có độ tin cậy khá cao và dự báo cuối năm nay chuyển sang pha La Nina, ảnh hưởng của Không khí lạnh rất rõ ràng. Mùa đông đến sớm hơn, có những đợt lạnh kỷ lục và lạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Lưu ý xảy ra rét đậm, rét hại ở vùng miền núi phía bắc", trên Tuổi trẻ dẫn lời ông Khiêm nói

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Sa Pa