Tin mới

Mới nhất vụ tai nạn tàu hỏa 4 người thương vong: Tài xế xe 7 chỗ tiên lượng xấu

Thứ hai, 27/08/2018, 14:24 (GMT+7)

Tài xế Nguyễn Duy Trung, người điều khiến xe ô tô 7 chỗ trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc Nghệ An khiến 4 người về quê ăn rằm thương vong, hiện bị chấn thương sọ não nặng với tiên lượng sức khỏe xấu.

Tài xế Nguyễn Duy Trung, người điều khiến xe ô tô 7 chỗ trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc Nghệ An khiến 4 người về quê ăn rằm thương vong, hiện bị chấn thương sọ não nặng với tiên lượng sức khỏe xấu.

Người lao động đưa tin cho hay ngày 27/8, tin từ các bác sĩ BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết hiện đang tiếp tục cấp cứu, điều trị cho 2 bệnh nhân trong vụ xe ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa tông vào ngày 25/8 ở đoạn giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 

Tài xế Nguyễn Duy Trung hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Người lao động

Hiện tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) đang bị đa chấn thương sau vụ tai nạn thảm khốc, chấn thương sọ não nặng. 

Bệnh nhân Bùi Đức H. (SN 2002) cùng bị thương nặng, đa chấn thương, chấn thương ngực, tràn dịch màng phổi, vỡ bàng quang, gãy xương đùi.

2 bệnh nhân Trung và H. đều được các bác sĩ tiên lượng rất nặng, cả 2 đều đang phải thở bằng máy.

Thông tin trước đó trên báo Vietnamnet cho biết vào sáng ngày 25/8 (tức 15/7 âm lịch), xe ô tô 7 chỗ BKS 37S-2427 lưu thông trên đường ngang dân sinh tới đoạn cắt đường sắt Bắc - Nam không có rào chắn thuộc địa phận xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), do tài xế thiếu quan sát, nên đã bị tàu khách SE8 lưu thông theo hướng Nam - Bắc tông phải.

Vụ tai nạn tàu thảm khốc khiến anh Bùi Ngọc Hùng (34 tuổi) và anh Bùi Đức Thành  (26 tuổi) tử vong. 

Cháu Bùi Đức H. (16 tuổi) và tài xế ô tô 7 chỗ Nguyễn Duy Trung (36 tuổi) bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cả 4 người bị nạn cùng ngụ tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đều đang trên đường về quê ở huyện Hưng Nguyên để ăn Rằm tháng 7

Được biết 2 nạn nhân tử vong là anh Hùng và anh Thành có quan hệ họ hàng là chú -cháu, hoàn cảnh đều khó khăn.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news