Tin mới

Một cô giáo chết đuối trên đường đi dạy

Thứ bảy, 15/11/2014, 12:07 (GMT+7)

Trên đường đi dạy, một cô giáo dạy tiểu học đã bị sụp cống nước, rơi xuống cánh đồng Gò Giữ, thuộc Khu công nghiệp Tịnh Phong (Quảng Ngãi) chết đuối.

Trên đường đi dạy, một cô giáo dạy tiểu học đã bị sụp cống nước, rơi xuống cánh đồng Gò Giữ, thuộc Khu công nghiệp Tịnh Phong (Quảng Ngãi) chết đuối.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h15 chiều qua (14/11), tại khu vực cánh đồng, thuộc Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nạn nhân là chị Đặng Thị Thu (44 tuổi, dạy tại Trường Tiểu học số 1 Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Một cô giáo chết đuối trên đường đi dạyMột cô giáo chết đuối trên đường đi dạy. Ảnh minh hoạ: VOV giao thông

Theo VOV giao thông đưa tin, trên đường đi dạy, cô giáo Đặng Thị Thu đã thiệt mạng do bị sụp cống nước, rơi xuống cánh đồng ngập nước mưa Gò Giữ, thuộc Khu công nghiệp Tịnh Phong. 

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm thi thể cô giáo Thu. Đồng thời, chính quyền địa phương đã cử người trực tại các tuyến đường bị ngập để hướng dẫn người dân đi lại, đề phòng xảy ra tai nạn thương tâm tương tự. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news