Tin mới

Một công nhân bị điện phóng cháy khắp người

Thứ bảy, 07/06/2014, 20:39 (GMT+7)

Khi đang dựng cột sắt để lắp thiết bị khoan, đường dây ba pha cung cấp điện chiếu sáng cho Công viên Long Bình bất ngờ phóng điện, khiến 3 công nhân bị điện giật ngã xuống đường.

Khi đang dựng cột sắt để lắp thiết bị khoan, đường dây ba pha cung cấp điện chiếu sáng cho Công viên Long Bình bất ngờ phóng điện, khiến 3 công nhân bị điện giật ngã xuống đường.

Vào chiều 7/6, tại công trình thi công quốc lộ 1A tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra vụ phóng điện từ đường dây ba pha khiến một công nhân bị thương nặng.

Nạn nhân là anh Lê Đoàn Huyền Công (27 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), công  nhân của công ty địa chất miền Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14h, anh Công và 2 công nhân Lê Văn Phú (27 tuổi ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Minh Nhường (18 tuổi, quê Đồng Tháp) đang làm việc tại công trình.

Một công nhân bị điện phóng cháy khắp người

Hiện tường vụ phóng điện. Ảnh: Tiến Dũng

Khi các công nhân dựng cột sắt để lắp thiết bị khoan, đường dây ba pha cung cấp điện chiếu sáng cho Công viên Long Bình bất ngờ phóng điện, khiến 3 người bị điện giật ngã xuống đường.

Riêng anh Công đứng gần vị trí phóng điện nhất đã bị điện giật cháy vai, tay và lưng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Tại hiện trường, đường bị cháy đen. Đường dây ba pha cũng bị cháy đứt, khiến toàn bộ điện chiếu sáng của Công viên Long Bình bị mất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: điện giật