Tin mới

Một ngôi làng bất ngờ phải di tản khi phát hiện mối nguy hiểm dưới lòng đất

Thứ tư, 04/03/2020, 10:11 (GMT+7)

Bất ngờ phát hiện một mối nguy hiểm tồn tại dưới lòng đất, một ngôi làng ở Thụy Sĩ có thể sẽ phải di dời đi hơn 10 năm.

Mới đây, theo tin tức từ tờ Fox News, Thụy Sĩ bất ngờ phát hiện 3.500 tấn đạn dược tại thị trấn Mitholz của nước này. Điều đáng nói là một vài trong số đạn dược này đã từng phát nổ vào năm 1947, khiến 9 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều tài sản.

Một vài trong số đạn dược còn xót lại ở Mitholz từng phát nổ vào năm 1947 khiến ngôi làng này thiệt hại nặng nề. Ảnh Mirror

Hiện nay, chúng vẫn chưa phát nổ là do bị những tảng đá che lấp. Do đó, chính quyền của Thụy Sĩ đã lên phương án, kế hoặc để rà phá kho đạn dược này và có thể sẽ di dời cư dân khoảng 10 năm.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Thụy Sĩ, đất nước này có thể sẽ di dời kho vũ khí vào năm 2031 sau khi mọi thủ tục chuẩn bị được hoàn tất thì họ sẽ bắt đầu để giảm thiểu rủi ro thấp nhất.

Theo vị quan chức này, hiện tại công tác giám sát nhiệt độ, khí thải và chuyển động của đá tại Mitholz đang được tiến hành nhưng ông mong muốn có thể loại bỏ được toàn bộ số đạn dược còn lại trong thị trấn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news