Tin mới

Một người phụ nữ bị chó cắn vào bàn tay tử vong

Thứ tư, 19/09/2018, 15:48 (GMT+7)

Bà Ph. bị chó cắn vào bàn tay nhưng do chủ quan không đi tiêm ngừa nên đã dẫn đến tử vong.

Bà Ph. bị chó cắn vào bàn tay nhưng do chủ quan không đi tiêm ngừa nên đã dẫn đến tử vong.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Dân trí, ngày ngày 22/7, bà Nguyễn Hồng Ph. (67 tuổi, ngụ ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước) đã bị chó cắn vào bàn tay.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Sau đó bà Ph. đã đến 1 thầy lang trên địa bàn huyện Trần Văn Thời để "lấy nọc" thay vì đến cơ sở y tế để tiêm ngừa bệnh dại.

Tuy nhiên, ngày 12/9, bà Ph. có dấu hiệu như: tay chân bủn rủn, mất ngủ, mệt mỏi… Sau đó, người nhà đã đưa Ph. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để điều trị, bác sĩ chuẩn đoán bà sốt nhiễm trùng.

Đến ngày 15/9, bà Ph. tử vong dù được bác sĩ tận tình cứu chữa.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news