Tin mới

Một thượng tá công an tử vong tại trụ sở

Thứ tư, 13/07/2016, 21:21 (GMT+7)

Đang điều trị bệnh trầm cảm, ông Kh. đã tự ý rời bệnh viện đến cơ quan và ngã từ trên sân thượng xuống đất tử vong.

Đang điều trị bệnh trầm cảm, ông Kh. đã tự ý rời bệnh viện đến cơ quan và ngã từ trên sân thượng xuống đất tử vong.

Vào chiều ngày 13/7, Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, một cán bộ công an đã tử vong tại trụ sở.

Thông tin vụ việc được báo Tri Thức Trực Tuyến, Người Lao Động đăng tải. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Hữu Kh (SN 1964), Phó trưởng Phòng Hậu cần- Kỹ thuật Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó vào ngày 21/6, ông Kh. được cơ quan cho nghỉ phép để đến Bệnh viện 30/4- Bộ Công an (TP HCM) điều trị bệnh trầm cảm.

Đến ngày 12/7, ông Kh. tự ý rời bệnh viện về nhà, sau đó đến tòa nhà làm việc của khối Cảnh sát Công an tỉnh. Tại đây, ông Kh. đã leo lên sân thượng của tòa nhà rồi ngã xuống đất chấn thương nặng.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Kh. không qua khỏi. Hiện thi thể ông Kh. đã được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news