Tin mới

Một thuyển viên bị đâm chết, đẩy thi thể xuống biển

Thứ năm, 09/11/2017, 16:52 (GMT+7)

Các thuyền viên trên tàu thức dậy phát hiện thiếu vắng thuyền viên Kiệt nên tìm kiếm thì một thuyền viên trên tàu cho biết đã đâm chết Kiệt rồi đẩy xác xuống biển.

Các thuyền viên trên tàu thức dậy phát hiện thiếu vắng thuyền viên Kiệt nên tìm kiếm thì một thuyền viên trên tàu cho biết đã đâm chết Kiệt rồi đẩy xác xuống biển.

Theo VOVPháp luật TPHCM, ngày 9/11, Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Đồn Biên phòng Bến Đá (thành phố Vũng Tàu) liên lạc và hướng dẫn tàu cá BĐ 93711 TS đưa đối tượng Lâm Tấn Dạng (24 tuổi, quê Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) vào huyện Côn Đảo để bàn giao cho Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thông tin an đầu, khoảng 7h30 ngày 9/11, Đồn Biên phòng Bến Đá nhận được trình báo của ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1970, trú tại xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về việc thuyền viên Nguyễn Tuấn Kiệt (là con trai ông Tùng, SN 1996, trú tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), đi trên tàu cá mang biển kiểm soát BĐ 93711 TS bị bạn ghe đâm chết trên biển.

Lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá làm việc với đại diện chủ tàu cá BĐ 93711 TS. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến.

Bà Nguyễn Thị Tâm (trú TP Vũng Tàu), đại diện chủ tàu cá BĐ 93711 TS đã được mời lên trụ sở công an làm việc.

Tại đây, bà Tâm cho hay chiều 8/11, các thuyền viên trên tàu thức dậy phát hiện thiếu vắng thuyền viên Kiệt nên tìm kiếm.

Khi hỏi thuyền viên Lâm Tấn Dạng thì anh ta nói đã đâm chết Kiệt rồi đẩy xác xuống biển.

Sau đó, các thuyền viên trên tàu đã tìm cách khống chế, bắt giữ Lâm Tấn Dạng thì y chạy ra phía sau tàu cá, mang theo 2 con dao nhọn Thái Lan và nhảy xuống biển dọa nếu ai xuống thì sẽ đâm chết.

Một lúc sau, các thuyền viên trên tàu cá BĐ 93711 TS đã khống chế được đối tượng Dạng và đưa lên tàu.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tàu cá công an