Tin mới

Mưa lớn kéo dài cả đêm làm sập 4 nhà dân ở Yên Bái

Thứ ba, 07/08/2018, 16:15 (GMT+7)

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (7/8) ở huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đã khiến 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (7/8) ở huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đã khiến 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

TTXVN đưa tin, khoảng 5 giờ sáng nay, tại Km 78 +50 đến Km 79+600, Quốc lộ 70, thuộc xã Phúc Lợi (huyện Lục Yên) đã xảy ra sạt lở với khối lượng trên 2.000m3 khiến tuyến đường này hoàn toàn tê liệt. Tới 9 giờ cùng ngày, Quốc lộ 70 mới thông tuyến.

Quốc lộ 32 bị sạt lở vào chiều qua. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Tại huyện Lục Yên (Yên Bái) đã có mưa lớn kéo dài suốt đêm qua, gây ra sạt lở đất và khiến 10 ngôi nhà hư hỏng nặng. Trong đó, xã Phúc Lợi có 4 nhà sập hoàn toàn, một số thôn ở xã Trung Tâm bị cô lập.

15 giờ chiều qua, tại Quốc lộ 32 đoạn từ huyện Văn Chấn đi Mù Cang Chải (Yên Bái) đã sạt lở taluy dương với chiều dài khoảng 20m, chủ yếu là bùn đất từ đỉnh đồi đổ xuống, làm tắc đường khoảng 30 phút.

Phương tiện ùn ứ vì sạt lở tại Quốc lộ 70. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Báo Tài Nguyên Môi Trường thông tin thêm, hiện tại, Yên Bái vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các tuyến đường giao thông đi huyện Trấn Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ.

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa qua tỉnh Yên Bái đã thiệt hại trên 912 tỷ đồng. Có 150 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 280 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp và 156 nhà bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, 3.607 ha diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, 13.638 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 472,9 ha nuôi trồng thủy sản và 44 lồng cá của huyện Yên Bình bị thiệt hại nặng. Hàng trăm tuyến đường, công trình cầu, cống, thủy lợi bị hư hỏng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news