Tin mới

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP. HCM, Bình Dương ngập sâu cả mét

Thứ sáu, 21/09/2018, 11:31 (GMT+7)

Cơn mưa lớn kéo dài từ 1-2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở phía Tây Bắc TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương ngập sâu, phương tiện chết máy hàng loạt, giao thông hỗn loạn. 

Cơn mưa lớn kéo dài từ 1-2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở phía Tây Bắc TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương ngập sâu, phương tiện chết máy hàng loạt, giao thông hỗn loạn. 

Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 20/9, tại các quận 12, Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân… ở TP. HCM có mưa lớn.

Nước mưa dồn về khiến hàng loạt con đường khu vực này ngập sâu chỉ sau 30 phút.

Người dân hì hục đẩy bộ qua đoạn ngập trên đường Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: VnExpress)

Tại đường Phan Văn Hớn (đoạn từ Tân Thới Nhất 8 đến quốc lộ 1, quận 12), nước ngập đến nửa bánh xe máy. Hầu hết phương tiện di chuyển gặp khó khăn, xe chết máy phải dắt bộ.

Các tuyến đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12), Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình) ngập cục bộ từ 0,3-0,5 m, giao thông gặp khó khăn.

Chiều tối cùng ngày, mưa lớn đổ về hai tỉnh liền kề với TP. HCM là Bình Dương và Đồng Nai, kéo dài gần 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, hàng loạt phương tiện bị xô đổ, giao thông hỗn loạn.

Một xe máy bị dòng nước cuốn trôi trên đường Bùi Văn Hòa. (Ảnh: VnExpress)

Lúc 19 giờ, mưa lớn ập xuống thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và một số huyện vùng ven như Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu… khiến nhiều tuyến đường ngập 0,5-1 mét, xe hai bánh, ba gác, ô tô… chết máy hàng loạt.

Đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp (đường tránh Quốc lộ 1A)… nước ngập cả mét, hàng loạt xe máy bị nước cán đổ, cuốn trôi, may mắn được thanh chắn cản lại trước khi trôi xuống suối.

Nhiều đoạn nước ngập lút hơn nửa bánh xe máy. (Ảnh: Zing)

"Khu vực này cứ mưa là ngập, đã có nhiều người cuốn trôi xuống suối. Mỗi khi qua đây lúc mưa tôi lại lo lắng", người đàn ông vừa hì hục đẩy xe, vừa lắc đầu ngán ngẩm nói với phóng viên VnExpress.

Đoạn Quốc lộ 51 qua Biên Hòa cũng mênh mông nước, trong đó khu vực vòng xoay cổng 11 và phường Long Bình Tân ngập sâu hơn 0,5 m.

Các con hẻm thấp trũng ở xã Phước Tân, phường Long Bình, Long Bình Tân, TP. Biên Hòa ngập nặng, hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Công nhân dầm mình dưới mưa mò lại đồ đánh rơi. (Ảnh: Lao Động)

Đường Thủ Khoa Huân, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương) ngập sâu khoảng 0,4 m. Gặp phải "ô gà, ổ voi", hàng chục người dân qua lại trượt ngã, rơi nhiều đồ đạc và tải sản có giá trị.

Nhiều xe bị chết máy phải dẫn bộ dầm mưa qua đoạn đường dài hơn 1 km. Nhiều chỗ ngập quá sâu người dân phải mang những hộp gỗ, thùng nhựa, lốp xe ra đường đặt để cảnh báo người tham gia giao thông, theo Báo Lao Động.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news