Tin mới

Mưa lớn ở TP HCM khiến một số cây xanh bật gốc, gãy cành chắn ngang đường

Thứ bảy, 30/05/2020, 19:57 (GMT+7)

Trận mưa lớn ở TP HCM đã khiến một số cây xanh ở TP HCM gã đổ xuống đường khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo ghi nhận từ Dân Trí, khoảng 15h cùng ngày, tại TPHCM xảy ra mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức, quận 7, quận 8, quận 9, quận 12... bị ngập nặng.

Đặc biệt đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Quá bị ngập nặng nhất gây ảnh hưởng đến giao thông. Hàng loạt xe máy bị chết máy phải dắt bộ.  Nhiều đoạn đường nước ngập gần lút bánh xe khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa kéo dài kèm theo gió mạnh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, nước chảy như thác khiến người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh TPO

Ngoài ra, ghi nhận của PV Tri thức trực tuyến, một số cây xanh trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua quận Bình Thạnh) bị gió quật gãy nhánh. Cành cây bị gãy văng ra giữa lòng đường, làm ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện.

Cũng trên đường Âu Dương Lân (quận 8), một số cây xanh cũng bật gốc, đổ chắn ngang đường. Theo nhân chứng, cây bật gốc khi mưa lớn. Lúc sự cố xảy ra, đường vắng người nên may mắn không khiến ai bị thương.

Một cây xanh bị tét nhánh trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Ảnh Dân Trí

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng mưa xảy ra ở hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Lượng mưa lớn nhất là 20mm.
Ở khu vực trung tâm, nơi mưa nhiều là quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, với vũ lượng 5-10 mm. Lượng mưa thấp nhất là ở khu vực phía đông (quận 2, 9, Thủ Đức) và phía nam thành phố (quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ) với vũ lượng tối đa 5 mm.

Theo chuyên gia, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, TP.HCM và khu vực Nam Bộ sẽ còn mưa nhiều do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh. Người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ từ dông, lốc, sét, gió giật mạnh, không nên ra ngoài khi trời mưa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news