Tin mới

Mua xổ số, nhà sư bị cướp tấn công ngã nhào ra đường

Thứ sáu, 15/01/2016, 17:08 (GMT+7)

Khi đang mua xổ số tại South Philadelphia, một nhà sư ở Mỹ đã bị tên cướp giật ví rồi bỏ chạy.

Khi đang mua xổ số tại South Philadelphia, một nhà sư ở Mỹ đã bị tên cướp giật ví rồi bỏ chạy.

[mecloud]tzmZJo6CFm[/mecloud]

Clip được các nhà chức trách đăng tải trên Abc7Chicago hôm 11/1. Một nhà sư 61 tuổi khi đang mua xổ số ở cửa hàng tạp hóa tại cây xăng số 801 đường South Broad thì tên cướp xuất hiện.

Khi đang loay hoay mua vé số, tên cướp tiến lại gần và giật ví của nhà sư. Được biết số tiền trong ví khoảng 350 USD. Khi phát hiện bị trộm, nhà sư đuổi theo và giằng co với tên trộm. Tên này đẩy ngã nhà sư xuống đất khiến ông bị chán thương chân trái.

Sau đó, tên trộm lên xe bỏ trốn. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm tên trộm trong clip.

Tên cướp áo đen quan sát nhà sư để tiến hành lấy trộm ví. Ảnh cắt từ clip

Thời gian qua, nước Mỹ đang xôn xao về trò chơi xổ số Powerball. Đây là cuộc chơi xổ số mang tính quốc tế tại Mỹ. Những người đến từ các quốc gia khác trên thế giới vẫn có thể mua xổ số và lĩnh thưởng. 

Theo NBC News, mỗi vé xổ số giá 2 USD. Người chơi sẽ chọn ra 5 con số trong dãy số từ 1-69 và một con số Powerball thứ sáu trong dãy 1-26 để tạo thành một dãy số dự thưởng.

Được biết, giải độc đắc của Powerball đã tăng lên 1,5 tỷ USD, lớn chưa từng có trong lịch sử Mỹ, sau 19 lần quay liên tiếp không tìm được người chiến thắng. Xổ số được bán tại 44 bang của Mỹ và 3 vùng lãnh thổ. Tỷ lệ trúng giải là một trên 292,2 triệu, thấp hơn cả xác suất bị sét đánh. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news