Tin mới

Muangthong United tiết lộ lý do vì sao 'đày ải' Đặng Văn Lâm trên ghế dự bị

Thứ hai, 30/03/2020, 08:46 (GMT+7)

Mới đây, đại diện của CLB Muangthong United đã tiết lộ lý do vì sao Đặng Văn Lâm liên tục phải dự bị trong những vòng đấu đầu tiên.

Chuyển đến Muangthong United từ năm 2019, Đặng Văn Lâm lập tức trở thành trụ cột của đội bóng Thái Lan. Mùa trước, anh bắt chính cả 30 trận đấu của CLB và có chuỗi 7 trận giữa sạch lưới.

Tuy nhiên chỉ sau 2 trận thua liên tiếp hồi đầu mùa giải này, vị trí của Đặng Văn Lâm đã bị "phế truất". HLV trưởng của đội bóng đã sử dụng thủ môn trẻ của Thái Lan, Somporn Yos thay Đặng Văn Lâm bắt chính trong nhiều trận liên tiếp. Thủ thành trẻ này lại có được màn trình diễn rất ấn tượng khiến nhiều người hoài nghi thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam sẽ bị đày ải trên băng ghế dự bị.

Đặng Văn Lâm đã không bắt chính trong 2 trận gần nhất tại Muangthong United. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo như chia sẻ của Muangthong United, lý do Văn Lâm không ra sân ở hai vòng đấu gần nhất là bởi thủ thành này đã dính chấn thương trong trận đấu gặp BG Pathum United.

“Nhiều người đã hỏi về trường hợp của Văn Lâm. Văn Lâm bị đau ở trận mở màn gặp BG Pathum United. Đội ngũ y tế của CLB đã nỗ lực giúp cậu ấy phục hồi 100% để có thể trở lại thi đấu", Muangthong United chia sẻ trên kênh truyền thông của đội bóng này.

Hiện tại, Đặng Văn Lâm đang tập hồi phục cùng hai người đồng đội là Lucas Rocha và Daisuke Sato. Dù là thủ thành số một của Muangthong United kể từ mùa giải năm ngoái, song lúc này, Văn Lâm cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi quay trở lại, bởi người thay thế anh là Somporn Yos đã thể hiện khá tốt ở hai trận bắt chính gần nhất.

Thủ thành của ĐT Việt Nam có thể yên tâm dưỡng thương và chờ đợi Thai League trở lại. Ảnh: Internet

Cũng may cho Đặng Văn Lâm là ở thời điểm này, Thai League đang tạm hoãn vì dịch bệnh. Anh có cơ hội bình phục chấn thương và tận dụng quãng nghỉ để lấy lại phong độ, sẵn sàng cạnh tranh cho một suất bắt chính khi giải đấu trở lại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news